Nam sinh lớp 9 tử vong bất thường sau khi đánh nhau với bạn

TPO - Chiều 9/5, Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đã triệu tập một học sinh đang học bậc THCS ở địa phương để lấy lời khai liên quan đến một cái chết của bạn học cùng trường.

Theo thông tin ban đầu, trưa 5/5, sau khi học hết tiết thứ hai, Chu Văn H (học sinh lớp 9A, Trường THCS xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình) và Hoàng Văn Q (học sinh lớp 9C cùng trường) hẹn ra khu nhà cũ sau trường đánh nhau.

Theo lời khai của H, cậu này đã đánh trúng Q mấy cái bằng tay không, sau đó hai học sinh quay lại lớp học tập, sinh hoạt ngoài trời bình thường.

Gia đình em Q cho biết, Q về nhà dáng vẻ mệt mỏi rồi đi vào buồng nằm. Đến khi bố mẹ gọi thì thấy Q có hiện tượng co giật. Người nhà vội đưa em đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, thấy có máu tụ trong đầu trên tai phải và xác định nguyên nhân tử vong do máu chảy máu trong, chấn thương sọ não.

Gia đình đã tiến hành tổ chức đám ma cho người học sinh xấu số theo phong tục, tập quán địa phương.

Công an Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG