Nam sinh lớp 10 đâm bạn tử vong vì bị hù dọa, chọc ghẹo

Toàn bị tạm giữ sau khi đâm chết bạn học
Toàn bị tạm giữ sau khi đâm chết bạn học
Trên đường đi học về, Toàn bị nhóm bạn của Nam trêu ghẹo và hù dọa nên đã rút con dao mang theo sẵn trong người đâm Nam bị thương nặng và tử vong sau đó.

Ngày 2/2, thông tin từ Công an xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nam sinh lớp 10 dùng dao đâm tử vong bạn học cùng lớp.

Trước đó, vào chiều ngày 1/2, Nguyễn Hữu Toàn (16 tuổi) -  học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi có xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn của Đặng Phương Nam (bạn cùng lớp) ngay tại trường. Sau đó, trên đường đi học về, Toàn tiếp tục bị nhóm của Nam hù dọa, trêu ghẹo; đến tại ngã 3 đường của xã Cuôr Đăng do bức xúc, không kiềm chế được nên Toàn đã rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong người đâm 1 nhát vào lưng của Nam khiến gục xuống.

Nam sinh lớp 10 đâm bạn tử vong vì bị hù dọa, chọc ghẹo ảnh 1

Con dao Toàn mang theo đến trường để phòng thân

Nam nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Riêng Toàn cũng nhanh chóng bị lực lượng Công an xã Cuôr Đăng tạm giữ để làm rõ hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan Công an, Toàn khai nhận do đã nhiều lần bị Nam và nhóm bạn hù dọa nên Toàn đã mang theo dao đến trường để phòng thân và do nóng giận dẫn đến việc đâm bạn học.

Hiện Công an xã Cuôr Đăng đã tiến hành bàn giao Nguyễn Hữu Toàn cho Công an huyện Cư M’gar tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG