Nam sinh cấp 3 lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

TPO - Một nam sinh cấp 3 bất ngờ điều khiển chiếc Hyundai 5 trên phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) rồi gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng hơn 12h ngày 2/12, trên phố Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội).

Một nhân chứng cho biết, thời điểm trên nhiều người ở phố Tô Hiệu giật mình khi thấy chiếc ô tô Hyundai màu ghi trắng, BKS29A-295xx lưu thông trên phố Hoàng Quốc Việt, khi tới nút giao với phố Tô Hiệu, ô tô này bất ngờ va chạm với một xe máy lưu thông cùng chiều.

Nam sinh cấp 3 lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: OFFB
Nam sinh cấp 3 lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội ảnh 2 Chiếc xe lao lên vỉa hè sau khi gây tai nạn. Ảnh: OFFB

Va chạm khiến một người bị thương gục dưới đường. Tuy nhiên, xế hộp bất ngờ mất kiểm soát tốc độ, tăng ga lao lên vỉa hè phố Tô Hiệu, ủi một loạt xe máy khác.

“Chứng kiến từ xa chiếc ô tô lao tới, nhiều người đi bộ trước số nhà 3 Tô Hiệu hoảng sợ né tránh. Chiếc Hyundai đâm liên tiếp 4 xe máy trên vỉa hè khiến một nam thanh niên khác bị thương”, nhân chứng nói.

Một người dân tại phố Tô Hiệu cho biết, người điều khiển chiếc ô tô gặp nạn là một nam học sinh cấp 3. Tại hiện trường sau khi gây ra sự cố, cảnh sát tới lập biên bản vụ việc và đưa người bị thương đi kiểm tra sức khoẻ.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Đội CSGT số 6 thông tin, nhận được thông báo đơn vị huy động tổ công tác tới bảo vệ hiện trường, phối hợp Đội CSGT-TT-CĐ quận Cầu Giấy lập biên bản vụ việc. Hiện vụ việc đang được công an quận Cầu Giấy thụ lý, giải quyết.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.