Nam nhân viên y tế nghi giết vợ bằng... thuốc nhỏ mắt

Joshua Hunsucker và vợ Stacy. Ảnh: Daily Mail
Joshua Hunsucker và vợ Stacy. Ảnh: Daily Mail
TPO - Joshua Hunsucker (sống tại Bắc Carolina, Mỹ) được cho là đã sử dụng thuốc nhỏ mắt để ám sát người vợ nằm liệt giường.

Theo CNN, Stacy Hunsucker – vợ của Joshua Hunsucker đã gặp một số vấn đề về sức khoẻ tại nhà riêng vào ngày 23/9/2018.

Ngay sau đó, cô được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị nhưng không qua khỏi.

Một nhân viên y tế tại Sở Bảo hiểm đã kiểm tra mẫu máu của Stacy và phát hiện nồng độ tetrahydrozoline cao bất thường.

Hoạt chất này thường được tìm thấy trong thuốc nhỏ mắt. Nhưng theo một bác sĩ tim mạch, nó có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí ngưng tim nếu sử dụng không đúng cách.

Loại trừ khả năng tự tử, cơ quan điều tra cáo buộc Joshua đã sát hại chính người vợ của mình bằng tetrahydrozoline. Tuy nhiên, phương thức đầu độc của Joshua không được tiết lộ.

Joshua (35 tuổi, nhân viên y tế) cũng được cho là đã lấy số tiền bảo hiểm trị giá 250.000USD của Stacy sau khi cô qua đời.

Thẩm phán tuyên số tiền bảo lãnh Joshua là 1,5 triệu USD, và cựu nhân viên y tế này sẽ tiếp tục hầu toà vào tháng 1/2020.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cảnh báo tetrahydrozoline có thể gây ngộ độc, đặc biệt ở trẻ em. Trong khi đó, Viện Hàn lâm Nhãn khoa Mỹ cảnh báo chất này từng được sử dụng trong các vụ giết người.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".