Nam Định: 5 người dân được cứu trên biển

Nam Định: 5 người dân được cứu trên biển
TPO - Khoảng 23h45 ngày 29-9, chòi nuôi nghêu, vẹm phía ngoài đê giáp với biển, xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, Nam Định bị gió bão làm sập.

Bộ đội Hải quân giúp dân chống bão
> Bão đang đổ bộ vào Hải Phòng – Quảng Ninh

Chòi canh vạm, nghêu bị bão đánh sập
Chòi canh vẹm, nghêu bị bão đánh sập.

Nhận được tin, bộ đội biên phòng trạm số 9, Đội Biên phòng 88 tỉnh Nam Định đã triển khai lực lượng cứu nạn. Tuy nhiên, công tác triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Quãng đường từ đê đến với chòi nuôi nghêu, vẹm dài hơn 4 km, đường đi trong mưa gió càng gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ phải thường xuyên liên lạc với người trên chòi để tiếp cận hiện trường. Song, sau một giờ liên lạc thì liên lạc bị đứt. Lực lượng cứu hộ phải tự mày mò trong đêm tối.

Kể từ khi tiếp nhận thông tin, sau 4 giờ lực lượng cứu hộ mới tiếp cận và giải cứu được 5 người bị nạn trên chòi để đưa vào đê an toàn.

Sau khi cứu được nạn nhân trên chòi nuôi nghêu bị sập, công tác tránh bão đã được triển khai triệt để. Đại úy Bùi Quang Hưng (Trạm trưởng trạm số 9, Bộ đội biên phóng số 88) cho biết: Trước 8 giờ sáng nay (30-9), chúng tôi đã vận động, hướng dẫn các hộ dân ở gần 130 chòi nuôi nghêu, vẹm bên ngoài đê sơ tán vào nơi trú ẩn an toàn.

Trưa nay (30-9), khi bão vào đến đất liền, do ảnh hưởng, tại Nam Định có gió giật cấp 6-7, trời mưa nhỏ nhưng liên tục.

Và đến hiện tại, tại Nam Định chưa có thiệt hại về người.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Nam Định:

Bộ đội Biên phòng giúp dân cột chặt tàu thuyền đảm bảo an toàn
Bộ đội Biên phòng giúp dân cột chặt tàu thuyền đảm bảo an toàn.
Nam Định: 5 người dân được cứu trên biển ảnh 3
Dùng bao tải cát và tre để chống bão
Dùng bao tải cát và tre để chống bão.
Người dân đứng trên bờ đê lo lắng mất tải sản
Người dân đứng trên bờ đê lo lắng mất tải sản.
Người dân vẫn lao ra biển cào nghêu
Người dân vẫn lao ra biển cào nghêu.
Một số người dân vẫn lao ra biển cào nghêu

Phóng viên Hồng Vĩnh, báo Tiền Phong tác nghiệp tại vùng biển Nam Định
Phóng viên Hồng Vĩnh, báo Tiền Phong tác nghiệp tại vùng biển Nam Định.
PV báo Tiền Phong cũng tiếp cận vùng biển ảnh hưởng bão
PV báo Tiền Phong tiếp cận ở vùng biển ảnh hưởng bão.
Người dân chuẩn bị mì tôm cho bữa tối
Người dân chuẩn bị mì tôm cho bữa tối.
Khu vực phòng chống lụt bão, bờ biển Giao Thủy
Khu vực phòng chống lụt bão, bờ biển Giao Thủy.
Theo Viết
MỚI - NÓNG