Nam diễn viên cạch mặt Châu Tinh Trì vì bị đập 8 cái chai vào đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoàng Nhất Phi từng hợp tác với Châu Tinh Trì trong nhiều phim. Tuy nhiên, sau "Đội bóng Thiếu Lâm", cả hai được cho là xích mích nên không đóng chung phim nữa.

Ngày 7/11, HK01 đưa tin nam diễn viên Hoàng Nhất Phi là diễn viên phụ nổi tiếng từ các tác phẩm hài của Châu Tinh Trì. Song, từ năm 2001, họ không còn hợp tác và được cho là có mâu thuẫn không thể hòa giải. Tuy nhiên, mới đây Hoàng Nhất Phi đã gửi lời cảm ơn tới Châu Tinh Trì.

"Người ta không biết tên của tôi là Hoàng Nhất Phi, nhưng quen mặt với tôi nhờ các tác phẩm của Châu Tinh Trì. Khi ai đó khắt khe với bạn, yêu cầu bạn diễn đi diễn lại, đó là họ muốn bạn phải làm cho đến khi thật tốt thật giỏi. Cảnh đó tôi bị 8 chai đập vào đầu, cho đến khi sưng tấy và chảy máu, nhưng nếu không trải qua thử thách, nếm mùi vị đau khổ, sao bạn có thể thành công. Đối với Châu Tinh Trì, tôi luôn biết ơn anh ấy. Nhờ có anh ấy, mọi người mới biết đến tôi, Hoàng Nhất Phi, và tôi mới giành được hai giải thưởng lớn. Châu Tinh Trì là kỳ tài, tôi vô cùng cảm kích cậu ấy", Hoàng Nhất Phi chia sẻ về ân oán với vua hài Hong Kong.

Theo HK01, Hoàng Nhất Phi là diễn viên phụ nổi danh nhờ phim của Châu Tinh Trì. Ông từng hợp tác với Tinh Gia trong các phim như Tế Công, Vua bánh mỳ, Trường học Uy Long 1, Quốc sản 007, Vua phá hoại, Xẩm xử quan, Quan xẩm lốc cốc, Đại nội mật thám 008, Chuyên gia bắt ma, Siêu nhân biến hình...

Năm 2001, Châu Tinh Trì tiếp tục mời Hoàng Nhất Phi đóng vai đại sư huynh với sở trường "Thiết đầu công" trong Đội bóng Thiếu Lâm. Cảnh nổi bật nhất của Hoàng Nhất Phi là cảnh bị chai bia đập vào đầu. Chiếc chai đạo cụ được làm từ đường, đập vào đầu là vỡ, song Hoàng Nhất Phi bị đập nhiều lần nên khó chịu. Nhờ Đội bóng Thiếu Lâm, Hoàng Nhất Phi nhận được giải Nam phụ xuất sắc tại giải thưởng Kim Tượng, song sau đó ông và Châu Tinh Trì ngừng hợp tác.

Nam diễn viên cạch mặt Châu Tinh Trì vì bị đập 8 cái chai vào đầu ảnh 1Nam diễn viên cạch mặt Châu Tinh Trì vì bị đập 8 cái chai vào đầu ảnh 2Nam diễn viên cạch mặt Châu Tinh Trì vì bị đập 8 cái chai vào đầu ảnh 3Nam diễn viên cạch mặt Châu Tinh Trì vì bị đập 8 cái chai vào đầu ảnh 4

Hoàng Nhất Phi từng bất mãn với cách làm việc khắt khe của Châu Tinh Trì, khiến ông bị thương trên phim trường Đội bóng Thiếu Lâm.

Trong quá khứ, khi trả lời về Châu Tinh Trì, Hoàng Nhất Phi từng tỏ thái độ bất mãn với tính cách cầu toàn và sự khắt khe của vua hài. Nam diễn viên cũng cho biết Châu Tinh Trì không tôn trọng ông: "Khi chưa nổi tiếng, cậu ta gọi tôi là 'Anh Phi', khi nổi rồi thì gọi 'này này này'". Tuy nhiên, hiện tại Hoàng Nhất Phi lại bày tỏ sự cảm kích với những điều mà Châu Tinh Trì đã làm, khẳng định nhờ Tinh Gia mà ông mới được biết đến.

Theo Sohu, không ít bạn diễn trong quá khứ đều phàn nàn về cách làm việc khắt khe, yêu cầu cao của Châu Tinh Trì. Song, cũng chính vì sự cầu toàn này mà vua hài Hong Kong cho ra đời nhiều tác phẩm chất lượng, tạo tiếng vang khắp thế giới. Đồng nghiệp bày tỏ sự khó chịu với cách làm việc của Châu Tinh Trì, do đó ông ít có bạn bè trong giới giải trí. Nhưng, những người hợp tác cùng đều công nhận tài năng của Tinh Gia.

MỚI - NÓNG