Nam chính phim 18+ có Jennie (BlackPink) vui vì bị chỉ trích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - The Weeknd tuyên bố phản ứng dữ dội của công chúng và giới chuyên môn chính xác là điều anh mong chờ khi sáng tạo ra “The Idol”. Nam chính phim có Jennie (BlackPink) đóng muốn mang đến cho người xem góc nhìn khác về sự nổi tiếng.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety ngày 20/6, The Weeknd (Abel Tesfaye) đã chia sẻ suy nghĩ cá nhân về những phản ứng tiêu cực mà The Idol nhận được trong 3 tập đầu.

Khi được hỏi có thấy nản lòng trước những lời chỉ trích nặng nề về “đứa con tinh thần” không, giọng ca thắng giải Grammy tuyên bố không chỉ không thấy buồn, ngược lại còn thỏa mãn vì đúng như mong chờ.

“Chúng tôi đang thử nghiệm các thể loại với chương trình này. Chúng tôi đang làm chính xác những gì chúng tôi muốn làm. Không có gì trong những điều đang diễn ra là bất ngờ. Tôi hào hứng cho mọi người xem phần còn lại của chương trình”, anh nói.

Nam chính phim 18+ có Jennie (BlackPink) vui vì bị chỉ trích ảnh 1

The Weeknd cho biết phản ứng tiêu cực về The Idol là điều anh mong chờ. Ảnh: HBO.

Nam ca sĩ 33 tuổi giải thích một trong những mục tiêu của anh khi thực hiện loạt phim là mang đến cho mọi người góc nhìn khác về sự nổi tiếng.

“Nó gần như mang tính giáo dục, rằng đây là điều đi kèm với việc trở nên cực kỳ nổi tiếng. Xung quanh bạn là những người mà bạn không đoán được ý định thực sự của họ là gì, ngay cả khi họ có vẻ tốt đẹp. Bạn không bao giờ biết được. Nhưng tất nhiên, tôi may mắn khi có những người xung quanh mà tôi biết họ gần như cả cuộc đời. Điều đó quan trọng và là một món quà”, anh nhấn mạnh.

Trong The Idol, The Weeknd vào vai nam chính Tedros, chủ câu lạc bộ đêm kiêm thủ lĩnh giáo phái bí ẩn, lên kế hoạch lừa nữ chính Jocelyn (Lily-Rose Depp) vào tròng và từ đó kiểm soát cô.

Khi trả lời phỏng vấn Variety, ngôi sao Canada cho biết muốn tạo ra nhân vật xấu xí, đểu cáng. Tuy nhiên, anh tuyên bố hình tượng trên phim chỉ là giả vờ, diễn xuất cho mọi người xem, không phản ánh con người anh.

Anh cũng phủ nhận bản thân là biểu tượng tình dục bất chấp các sản phẩm, từ âm nhạc đến phim truyền hình đầu tay, đều ngập tràn những phân cảnh 18+ kỳ quặc đến bệnh hoạn.

Sau tập 1, lên sóng ngày 4/6, The Weeknd bị chỉ trích vì có màn ra mắt diễn xuất “tệ hại một cách hài hước”. Variety thậm chí còn mô tả kỹ năng diễn xuất của nam ca sĩ là “không tồn tại”.

The Idol không được đón nhận tích cực, thay vào đó cả giới chuyên môn và khán giả đều đồng ý phim có kịch bản dở tệ, sử dụng quá nhiều cảnh khỏa thân và cảnh sex, đồng thời bị cáo buộc phục vụ ảo tưởng tình dục của đàn ông.

Nam chính phim 18+ có Jennie (BlackPink) vui vì bị chỉ trích ảnh 2

The Weeknd bị chê bai diễn xuất trong phim đầu tay. Ảnh: HBO.

Theo Variety, Page Six
MỚI - NÓNG