Nadal làm điều chưa từng có trong lịch sử quần vợt

Nadal làm điều chưa từng có trong lịch sử quần vợt
TPO - Tay vợt người Tây Ban Nha đánh bại Dominic Thiem 3-1 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) trong trận chung kết, để lần thứ 12 đăng quang tại Roland Garros, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của quần vợt thế giới.

Đây là lần thứ hai liên tiếp, Rafael Nadal và Dominic Thiem đối đầu nhau ở chung kết giải Grand Slam trên mặt sân đất nện. Ở mùa giải năm ngoái, Nadal đã có chiến thắng với tỷ số 3-0 trước tay vợt người Áo.

Lần chạm trán này, dù rất nỗ lực và quyết tâm, nhưng Thiêm vẫn chưa thể đòi lại món nợ cũng như thất bại trong việc tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Thiem nhập cuộc không tồi khi vươn lên dẫn 3-2. Tuy nhiên, Nadal đã nhanh chóng đòi lại break ở game 6, trước khi vượt lên dẫn 5-3, rồi thắng luôn set 1 với tỉ số 6-3.

Những nỗ lực của Thiêm chỉ giúp anh giành chiến thắng 7-5 ở set 2, cân bằng tỉ số 1-1 sau 2 set đấu. Hai set tiếp theo, Nadal chơi áp đảo và thắng chóng vánh với cùng tỷ số 6-1 để khép lại trận chung kết với chiến thắng 3-1, sau 3 giờ 1 phút thi đấu.

Với kết quả này, Nadal tiếp tục khẳng định vị thế “ông vua sân đất nện” lần thứ 12 vô địch Roland Garros, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của quần vợt thế giới. Đặc biệt, anh toàn thắng trong cả 12 trận chung kết  và nâng thành tích tại giải lên thành 93 trận thắng, 2 thua, đạt tỷ lệ thắng lên tới gần 98%.

Bên cạnh đó, việc đăng quang Roland Garros 2019 cũng giúp tay vợt 33 tuổi người Tây Ban Nha có được 18 chức vô địch Grand Slam, chỉ còn cách con số kỷ lục của Roger Federer (Thụy Sĩ) 2 danh hiệu.

MỚI - NÓNG