Mỹ và 15 nước trục xuất gần 100 nhà ngoại giao Nga sau vụ đầu độc

Mỹ và 15 nước trục xuất gần 100 nhà ngoại giao Nga sau vụ đầu độc
 Mỹ và 15 nước trục xuất gần 100 nhà ngoại giao Nga trong một phản ứng tập thể cùng các đồng minh sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh.

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 đã quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga trong một phản ứng tập thể cùng các đồng minh sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh. 

Cùng lúc, Mỹ yêu cầu Nga phải đóng cửa lãnh sự quán của mình tại Seattle. Khoảng hơn 15 nước đồng loạt trong ngày trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Các nước đều tuyên bố trục xuất để thể hiện sự đoàn kết với nước Anh trong vụ cựu điệp viên bị đầu độc. 

Số lượng nhà ngoại giao bị trục xuất lớn hơn rất nhiều so với các dự đoán trước đó. Việc hàng loạt nước cùng hành động một lúc cũng là cú sốc đối với Moscow. 

Tại châu Âu, ít nhất 14 quốc gia đã quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga. "Các biện pháp bổ sung có thể được thực thi trong vài ngày tới, bao gồm siết chặt thêm cấm vận trong khuôn khổ của EU, sẽ không bị loại trừ", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk thông báo.

Cũng trong ngày 26/3, Đức đã trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga cũng bởi cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điện tại Anh. 

"Hôm nay, Ba Lan quyết định tuyên bố không hoan nghênh 4 nhà ngoại giao Nga", Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Jacek Czaputowicz cho biết.

Ukraine cũng thông báo trục xuất 13 nhân viên ngoại giao Nga. Số nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất tại Cộng hòa Czech và Đan Mạch lần lượt là 3 và 2 người.

Ngay sau khi quyết định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga được các nước phương Tây đưa ra, Moscow tuyên bố sẽ có hành động đáp trả. Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời một thành viên thượng viện Nga cho biết Moscow sẽ trục xuất ít nhất 60 nhân viên ngoại giao Mỹ. 

Cho tới giờ số lượng cụ thể các nhà ngoại giao trục xuất được các nước công bố là: 

  • Ba Lan — 4
  • Lithuania — 3
  • Latvia — 1
  • Hà Lan — 2
  • Ukraine — 13
  • Pháp — 4
  • Đan Mạch — 2
  • CH Czech — 3
  • Estonia — 1
  • Đức — 4
  • Italy — 2
  • Mỹ — 60

Ngay sau khi quyết định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga được các nước phương Tây đưa ra, Moscow tuyên bố sẽ có hành động đáp trả. Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời một thành viên thượng viện Nga cho biết Moscow sẽ trục xuất ít nhất 60 nhân viên ngoại giao Mỹ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG