Mỹ thắt chặt quá trình duyệt visa sau vụ tấn công Paris

Mỹ thắt chặt quá trình duyệt visa sau vụ tấn công Paris
TPO - Hôm nay, 1/11, Nhà Trắng công bố những thay đổi trong quá trình miễn thị thực của Mỹ nhằm sàng lọc chặt chẽ du khách đến từ 38 quốc gia được miễn visa khi nhập cảnh nước này.

Theo các biện pháp mới, được xây dựng sau cuộc tấn công ngày 13/11 tại Paris bởi các chiến binh Nhà nước Hồi giáo, Cục An ninh Mỹ sẽ ngay lập tức thu thập các thông tin từ du khách tới Mỹ qua các nước Syria và Iraq.

Ông Josh Earnest, phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết, những thay đổi này sẽ "tăng cường khả năng ngăn chặn những nỗ lực khủng bố hoặc những kẻ với âm mưu khủng bố núp bóng những cuốn hộ chiếu bị thất lạc hoặc đánh cắp."

Không những thế, Cục An ninh nước Mỹ cũng xem xét thực hiện thí điểm việc thu thập thông tin sinh trắc học như dấu vân tay của các khách du lịch được miễn thị thực. Bên cạnh đó, Cục An ninh nước này còn đề nghị Quốc hội cho bổ sung quyền hạn yêu cầu tất cả du khách sử dụng hộ chiếu có gắn chip bảo mật cũng như tăng mức phạt đối với các hãng hàng không không xác minh dữ liệu hộ chiếu của hành khách.

Nhà Trắng cũng muốn mở rộng chương trình bảo mật này trên phạm vi toàn cầu, theo đó, Mỹ được phép thu thập màn hình thông tin sinh trắc học trước khi đến Mỹ tại tất cả các sân bay nước ngoài.

Đại diện Đảng Cộng hoà Kevin McCarthy cũng đang kiến nghị lên Quốc hội những thay đổi để đảm bảo việc sàng lọc dữ liệu của những cuốn hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp.

Với hành động này, các quan chức Mỹ đã "ngầm" thừa nhận những lo ngại về khả năng nhà nước Hồi giáo IS và các nhóm thánh chiến khác tấn công nước này. Thông thường, chính phủ Mỹ mất từ 18 đến 24 tháng để sàng lọc, tuyển chọn những người tị nạn Syria được phép sang Mỹ. Trong khi đó, theo ước tính có khoảng 20 triệu du khách đến Mỹ mỗi năm từ các nước được miễn visa như Anh, Pháp.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.