Mỹ Tâm tái ngộ sân khấu FLC Vĩnh Phúc, sẵn sàng cháy hết mình trong đêm nhạc hot cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
Ca sỹ Mỹ Tâm.
Ca sỹ Mỹ Tâm.
Theo thông tin bước đầu từ đơn vị tổ chức, đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, ẩm thực, giải trí đa dạng chào mừng khánh thành Tổ hợp Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc. Sự kiện dự kiến diễn ra trong ngày 25/12, ngay trước thềm Tết Nguyên Đán năm nay.

Với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu như ca sỹ Mỹ Tâm và nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, chương trình sẽ được dàn dựng với nhiều tiết mục ấn tượng để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của nghệ sĩ trong những câu chuyện kể bằng âm nhạc.

Được biết, đây không phải lần đầu ca sỹ Mỹ Tâm trình diễn trên sân khấu của FLC Vĩnh Phúc. Trước đó, nghệ sỹ đã có những buổi biểu diễn đầy cảm xúc, gây ấn tượng đặc biệt đối với công chúng yêu âm nhạc tại không gian trình diễn thơ mộng của quần thể du lịch nổi tiếng.

Trở lại FLC Vĩnh Phúc lần này, Mỹ Tâm sẽ trình diễn tại Tổ hợp Trung tâm hội nghị quốc tế - một trong những công trình hội nghị đa chức năng quy mô hàng đầu của Vĩnh Phúc nói riêng và miền Bắc nói chung.

Dự án được triển khai từ tháng 10/2020, là hạng mục trọng điểm trong giai đoạn 2 của FLC Vĩnh Phúc, bao gồm hội trường lớn quy mô gần 2.000 chỗ, gần 200 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao phục vụ hội nghị và các phân khu chức năng đa dạng như phòng họp, phòng khánh tiết, phòng ăn VIP, phòng chờ VIP, khu vực triển lãm… Nếu khu vực hội nghị được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới, thì hợp phần khách sạn và villa được tích hợp hàng loạt tiện ích ẩm thực – giải trí khép kín như nhà hàng, bar, quán café đa phong cách, khu vui chơi trẻ em, phòng karaoke, bể bơi ngoài trời…

Mỹ Tâm tái ngộ sân khấu FLC Vĩnh Phúc, sẵn sàng cháy hết mình trong đêm nhạc hot cuối năm ảnh 1
Phối cảnh Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc.

Đặc biệt, điểm nhấn khác biệt của tổ hợp là khu tắm khoáng nóng onsen hiện đại với diện tích sàn lên tới gần 3.600m2, được “đo ni đóng giày” cho xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe đang lên ngôi. Sử dụng nguồn nước giàu khoáng chất, kết hợp cùng các tiện ích như khu chiếu phim, khu thư giãn, đọc sách, khu Spa và massage, nhà hàng, phòng nghỉ…, đây được xem khu vực giải trí và chăm sóc sức khỏe cao cấp, giúp bổ sung và hoàn thiện hệ tiện ích đa dạng đang được chủ đầu tư vận hành tại FLC Vĩnh Phúc.

Cũng theo thông tin từ FLC, lễ khánh thành Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc sẽ được tổ chức cùng chuỗi sự kiện đa dạng, bao gồm các chương trình trải nghiệm về du lịch, ẩm thực; các chương trình kích cầu du lịch; các hoạt động văn hóa, giải trí… với sự góp mặt của nhiều tên tuổi nghệ sỹ nổi tiếng hiện nay.

Mỹ Tâm tái ngộ sân khấu FLC Vĩnh Phúc, sẵn sàng cháy hết mình trong đêm nhạc hot cuối năm ảnh 2
Không gian phòng khánh tiết.

Trước đó, từ tháng 3/2016, quần thể du lịch FLC Vĩnh Phúc (giai đoạn 1) đi vào vận hành đã trở thành một trong những điểm đến quen thuộc của du khách khi đến với Vĩnh Phúc, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng, dịch vụ du lịch của Vĩnh Phúc, đồng thời gia tăng sức hút của du lịch Vĩnh Tường nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc đưa vào vận hành Tổ hợp Trung tâm hội nghị quốc tế trong cuối năm nay sẽ giúp FLC Vĩnh Phúc nâng tầm chất lượng tiện ích, trong vai trò một điểm đến cao cấp có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, hội nghị tại Vĩnh Phúc nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.