Mỹ sẽ kết hợp nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ Guam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ đang nghiên cứu khả năng tích hợp cùng lúc nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ đảo Guam trước các mối đe dọa đang gia tăng, lãnh đạo Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ cho biết.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, người đứng đầu Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA), Thứ trưởng Hải quân Jon Hill, đã cung cấp một cái nhìn tổng quan cập nhật về hệ thống phòng không đang được triển khai tới Guam.

Mỹ sẽ kết hợp nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ Guam ảnh 1
Một góc đảo Guam. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Hòn đảo nhỏ nằm sâu ở Tây Thái Bình Dương là một tài sản có giá trị chiến lược đối với Mỹ. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh ở Thái Bình Dương, Guam sẽ là một nút quan trọng để Mỹ giữ cho quân đội được tiếp tế và trang bị, căn cứ cho tàu mặt nước và tiếp liệu cho máy bay. Tuy nhiên, hòn đảo này rất dễ bị tổn thương.

“Vì vậy, nếu bạn nhìn vào bản đệ trình ngân sách năm 2023, bạn sẽ thấy rằng có một phần của MDA, chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo và phòng thủ tên lửa siêu thanh. Ngoài ra, Lục quân cũng đưa vào ngân sách về kế hoạch phòng thủ tên lửa hành trình”, ông Hill giải thích. “Và điều tuyệt vời là cả hai hệ thống đều có những tính năng giao thoa với nhau… Bạn có thể nghĩ đến việc triển khai một số radar cho khả năng phủ sóng liên tục 360 độ”.

Một trong những cách tiếp cận mới để bảo vệ Guam đã được đề xuất là đặt các tàu tuần dương lớp Ticonderoga lâu đời của Hải quân Mỹ xung quanh hòn đảo. Chúng cung cấp hệ thống phòng không mạnh mẽ và có thể giúp bảo vệ hòn đảo.

Phó Đô đốc Hill nói: “Chúng tôi có cảm giác rất tự tin về mặt kỹ thuật và khả năng vận hành của mọi thứ trong khuôn khổ một hệ thống”.

Mỹ sẽ kết hợp nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ Guam ảnh 2
Một bệ phóng của Hệ thống Phòng thủ khu vực tầm cao đặt tại Guam. Ảnh: Lục quân Mỹ.

“Phóng một tên lửa Patriot dựa trên những gì hệ thống THAAD có thể nhìn thấy, cho phép chúng nhận dạng các mối đe dọa mới và sử dụng hết toàn bộ động năng của Patriot - không giới hạn nó ở một radar tầm ngắn hơn”, ông Hill nói. “Vì vậy, bây giờ chúng tôi có thể sử dụng một radar tầm xa hơn và phóng tên lửa tới địa điểm xa hơn”.

Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ gần đây thử nghiệm hệ thống phòng không Iron Dome của Israel, một trong những hệ thống phòng không hàng đầu thế giới, có khả năng mở đường cho việc sử dụng Iron Dome rộng rãi hơn trong hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.