Mỹ hỗ trợ điều tra các hố chôn tập thể ở miền Đông Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/10 tuyên bố sẽ hỗ trợ điều tra toàn diện các ngôi mộ tập thể được phát hiện ở khu vực miền đông Donetsk của Ukraine.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ công tác điều tra các hố chôn tập thể ở miền đông Ukraine nhằm tìm ra chân tướng của sự việc”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố trong buổi họp báo ngày 1/10.

Bà Jen Psaki cũng kêu gọi lực lượng ly khai thân Nga cho phép các cơ quan điều tra tiếp cận hiện trường những hố chôn tập thể đã được phát hiện.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, hơn 400 thi thể được phát hiện ở các hố chôn tập thể gần thành phố Donetsk. Ông Lavrov gọi vụ việc đó là thảm kịch và coi đó là bằng chứng của “một tội ác chiến tranh”.

Hôm 23/9, Phái đoàn giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã phát hiện 3 hố chôn tập thể chưa nhiều thi thể ở khu vực mỏ than Komunar, gần làng Nizhnyaya Krynka, cách thành phố Donetsk 35 km. Quan sát ban đầu cho thấy, nhiều nạn nhân bị bắn vào đầu ở khoảng cách gần.

Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, khu vực này là nơi đóng quân của tiểu đoàn “Aidar” thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine hôm 21/9. Tuy nhiên, Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine bác bỏ những cáo buộc của Moscow.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.