Mỹ đưa tàu chiến vào vùng đặc quyền kinh tế, thách thức chủ quyền Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John Paul Jones. Ảnh: Reuters
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John Paul Jones. Ảnh: Reuters
TPO - Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đã công khai thách thức tuyên bố chủ quyền hàng hải của Ấn Độ ở Biển Ả Rập bằng cách điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John Paul Jones (DDG 53) vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ.

Hải quân Mỹ cho biết họ không yêu cầu Ấn Độ chấp thuận một cuộc tuần tra "tự do hàng hải" gần quần đảo Lakshadweep vì "chủ quyền của New Delhi đối với quần đảo này trái với luật pháp quốc tế".

Một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, USS John Paul Jones, “đã khẳng định quyền tự do hàng hải tại vùng biển cách quần đảo Lakshadweep khoảng 130 hải lý (240 km) về phía tây, bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ [EEZ]", Hạm đội 7 Hải quân Mỹ tuyên bố ngày 7/4.

Nhiệm vụ của hải quân Mỹ ở Biển Ả Rập là “duy trì các quyền tự do và sử dụng hợp pháp vùng biển được công nhận trong luật pháp quốc tế", tuyên bố cho biết thêm.

Chính phủ Ấn Độ hiện chưa có phản ứng chính thức nào đối với cuộc tuần tra của Mỹ, nhưng các báo cáo của Ấn Độ mô tả đây là một động thái "khiêu khích khiến người dân nước này cau mày".

Ấn Độ khẳng định chủ quyền với quần đảo Lakshadweep phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) mà nước này đã tham gia vào năm 1995. Tuy nhiên, Mỹ chưa bao giờ chấp nhận điều đó.

Sự xuất hiện của tàu chiến Mỹ tại Đặc khu kinh tế Ấn Độ thật sự gây bất ngờ khi Washington đang tìm cách biến New Delhi trở thành đồng minh trong việc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd James Austin đã có chuyến thăm hai ngày tới Ấn Độ và hai nước nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác quân sự.

Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.