Mỹ Đình trong tâm điểm đối đầu Việt Nam - Thái Lan

Các tuyển thủ Việt Nam đang tự tin và có phong độ tốt
Các tuyển thủ Việt Nam đang tự tin và có phong độ tốt
TP - Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước Thái Lan trong các cuộc đọ sức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tuy nhiên, trận đấu ngày 19/11 tới có thể sẽ tạo nên mốc mới trong lịch sử ganh đua giữa đôi bên. 

Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan tại Mỹ Đình là ở AFF Cup 2007. Theo kế hoạch ban đầu, giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2006. Nhưng do trùng thời điểm diễn ra Đại hội thể thao châu Á 2006 ở Qatar, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Đông Nam Á đã dời sang đầu năm 2007. 
Trong trận bán kết lượt đi ngày 24/1/2007, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV A.Riedl để thua Thái Lan 2-3. Lượt về hai đội hoà 0-0 và Thái Lan giành quyền vào chung kết, nhưng sau đó thua chung cuộc Singapore 2-3. 

Chưa đầy 1 năm sau, Thái Lan tiếp tục có chuyến làm khách tại Mỹ Đình, đó là trận lượt về Chung kết AFF Cup 2008. Teerasil Dangda đưa Thái Lan vươn lên dẫn trước nhưng tới thời điểm bù giờ cuối cùng, Lê Công Vinh với cú đánh đầu ngược xuất thần đã giúp Việt Nam gỡ hoà 1-1. Kết quả này cùng với chiến thắng 2-1 ở lượt đi trên sân Rajamangala đã giúp Việt Nam lần đầu đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á. Người dẫn dắt đội tuyển Việt Nam khi đó là HLV H.Calisto. 

Phải tới 7 năm sau đó, Việt Nam và Thái Lan mới lại đụng độ nhau trên sân Mỹ Đình, trong khuôn khổ Vòng loại World Cup khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam thua đậm 0-3 với 1 pha phản lưới nhà của Đinh Tiến Thành. Hai bàn thắng còn lại của Thái Lan do Thaweekarn và Bunmathan ghi. 

Ngày 19/11 tới đánh dấu lần thứ 4 đội tuyển Việt Nam chạm trán với Thái Lan ở Mỹ Đình. Đây là trận đấu mang tính chất quan trọng, có thể quyết định suất tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang Seo. Với cách biệt 3 điểm giữa đôi bên, một trận hoà có là kết quả đủ tốt đối với đội tuyển Việt Nam. Nhưng “Voi chiến” buộc phải giành chiến thắng. Đó là áp lực không hề nhỏ với đội bóng của Akira Nishino, đặc biệt sau thất bại 1-2 mới đây trước Malaysia. 

Hiện tại  là của Việt Nam

Có vẻ như để khích lệ tinh thần thầy trò ông Nishino, báo Thái Lan mới đây nhắc lại các con số thống kê trên. Cho dù vậy, có nhiều cơ sở để chờ đợi đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt trước đối thủ. 

Lịch sử nghiêng về Thái Lan nhưng hiện tại mọi thứ đang ủng hộ đội bóng của ông Park. Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup 2018. Ở cấp độ U23, Việt Nam vừa đè bẹp Thái Lan 4-0 ở Vòng loại U23 châu Á 2020, đoạt suất dự VCK với vị trí nhất bảng K. 

Hai năm qua, trong khi Việt Nam thăng hoa ở khu vực, bóng đá Thái Lan liên tiếp nhận các thất bại. HLV Park Hang Seo cũng đang nắm những quân bài mạnh nhất, với sự tự tin cao độ. Sự trở lại ấn tượng của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh tô điểm thêm cho màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam xuyên suốt đầu vòng loại tới giờ. Trên sân khách, đội bóng của ông Park đã cầm hoà đối thủ 0-0 bất chấp sức ép cực lớn. 

Ở chiều ngược lại, Thái Lan đứng trước yêu cầu buộc phải thắng. Quá trình chuẩn bị cho thấy Thái Lan đang chịu sức ép rất lớn. Ông Nishino thay vì tập luyện ở sân bóng do LĐBĐVN (VFF) bố trí đã quyết định đổi tới một địa điểm khác nhằm đảm bảo bí mật thông tin. Cho tới chiều qua, Thái Lan mới có buổi tập đầu tiên sau khi đột ngột huỷ kế hoạch tập luyện khi đặt chân tới Hà Nội hôm 16/11.

Có lẽ chưa khi nào trong lịch sử, Thái Lan bước vào một trận đấu với Việt Nam với nhiều chộn rộn đến thế. Cũng không thể bỏ qua một thống kê khác, đó là kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Park chưa từng thua đối thủ nào ở Đông Nam Á.

Ngày 19/11 tới đánh dấu lần thứ 4 đội tuyển Việt Nam chạm trán với Thái Lan ở Mỹ Đình. Đây là trận đấu mang tính chất quan trọng, có thể quyết định suất tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang Seo.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.