Mỹ điều thêm 180 lính hỗ trợ Philippines

Mỹ điều thêm 180 lính hỗ trợ Philippines
TPO – Hãng tin Inquirer (Philippines) đưa tin, Mỹ tăng cười thêm 180 binh lính tới quốc gia này để hỗ trợ khắc phục hậu quả siêu bão Haiyan.

> Người dân Philippines gượng dậy sau siêu bão

Tuyên bố của Thủy quân Lục chiến Mỹ ngày 11/11 cho biết, bốn máy bay MV-22B Ospreys sẽ tới những địa điểm bị thiệt hại nặng nhất ở Philippines, trong khi ba chiếc máy bay KC-130J Hercules sẽ hoạt động trên phạm vi rộng hơn.

Cùng với đó, 180 lính thủy quân lục chiến và thủy thủ có nhiệm vụ hỗ trợ một nhóm tìm kiếm nạn nhân. Đây là đợt điều quân lần hai của Mỹ sau lần đưa 90 binh lính tới Philippines hôm 10/11.

Lúc này, Philippines liên tục nhận được sự cứu trợ từ cộng đồng quốc tế. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Philippines, một cơn bão mới có thể hướng về nước này và nguy cơ ảnh hưởng cũng rất cao.

Nguyễn Thủy
Theo Inquirer

Theo Dịch
MỚI - NÓNG