Mỹ điều F-18 đến Ả Rập Saudi giữa lúc Trung Đông căng thẳng

0:00 / 0:00
0:00
Máy bay F/A-18F Hornet. Ảnh: The Drive
Máy bay F/A-18F Hornet. Ảnh: The Drive
TPO - Bộ Chỉ huy Trung tâm Không quân Mỹ (USAFCENT) hôm nay, 13/5, cho biết các máy bay chiến đấu F-18 đã được triển khai tới Ả Rập Saudi để thúc đẩy an ninh và ổn định trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Trung Đông.

“Máy bay F/A-18D Hornet đã được triển khai tới @378AEW (Phi đội Không quân Viễn chinh 378 tại căn cứ không quân Hoàng tử Sultan, thuộc Ả Rập Saudi) trong tuần này”, USAFCENT viết trên Twitter.

Mục đích của việc này là tăng cường năng lực của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong việc răn đe các hành động gây hấn, và thúc đẩy an ninh, ổn định trong khu vực mà CENTCOM chịu trách nhiệm.

Quyết định của quân đội Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quanh Dải Gaza đang leo thang nhanh chóng.

Theo Tel Aviv, ít nhất 1.600 quả rocket đã được nhóm Hamas phóng đi từ Dải Gaza nhằm vào Israel. Để đáp trả, quân đội Israel tiến hành không kích hàng trăm mục tiêu Hamas ở Dải Gaza.

Cuộc xung đột khiến ít nhất 7 người Israel và 70 người Palestine thiệt mạng, với hàng trăm người khác bị thương.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".