Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố mới trước thềm tưởng niệm 11/9

0:00 / 0:00
0:00
Trụ sở Quốc hội Mỹ bị tấn công phá phách hồi tháng 1 năm nay. (Ảnh: AP)
Trụ sở Quốc hội Mỹ bị tấn công phá phách hồi tháng 1 năm nay. (Ảnh: AP)
TPO - Bộ An ninh nội địa Mỹ vừa ban bố cảnh báo về nguy cơ xảy ra khủng bố trước dịp tưởng niệm sự kiện 11/9 và trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh.

Bản tin hệ thống cố vấn khủng bố an ninh quốc gia nói rằng Mỹ đang đối diện với “môi trường đe doạ cao độ” từ các phần tử trong nước “và từ những đối tượng chịu ảnh hưởng của khủng bố nước ngoài hoặc những ảnh hưởng cực đoan từ bên ngoài”.

Bản tin nói rằng hiện có tình trạng gia tăng sử dụng “các diễn đàn trực tuyến để gây ảnh hưởng và lan truyền nội dung cực đoan bạo lực và thúc đẩy bạo lực”.

Bản tin này cập nhật khuyến cáo từ hồi tháng 1, sau khi xảy ra đợt tấn công vào trụ sở Quốc hội Mỹ do những đối tượng ủng hộ Tổng thống Donald Trump hồi đó gây ra. Bộ An ninh nội địa Mỹ khi đó nói rằng Mỹ đối mặt với những mối đe doạ “phức tạp và dễ thay đổi” từ những đối tượng cực đoan và chống chính phủ, trước ảnh hưởng trên mạng từ nước ngoài.

Bản tin nói rằng các đối tượng cực đoan có thể lợi dụng việc nới lỏng các biện pháp giãn cách do COVID-19 để tiến hành tấn công.

Ban cố vấn của Bộ An ninh nội địa nói rằng những căng thẳng trong thời kỳ đối phó với đại dịch có thể góp phần làm bạo lực gia tăng trong năm nay.

Dù chương trình tiêm chủng diễn ra nhanh chóng, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ tăng mạnh trong những tuần gây đây do biến chủng Delta, khiến chính quyền phải tái áp dụng nhiều biện pháp đối phó.

Khuyến cáo của Bộ An ninh nội địa cũng lưu ý rằng trước thềm tưởng niệm sự kiện 11/9, chi nhánh của Al-Qaeda ở Yemen và ở bán đảo Ả-rập (AQAP) đã đăng các thông điệp tuyên truyền bằng tiếng Anh trên tạp chí “Inspire” của họ, lần đầu tiên trong vòng 4 năm.

Điều này “cho thấy các tổ chức khủng bố nước ngoài tiếp tục những nỗ lực tác động đến các cá nhân dễ bị ảnh hưởng ở Mỹ”, khuyến cáo viết.

Mỹ coi AQAP là chi nhánh nguy hiểm nhất của Al-Qaeda. Lực lượng này đã thực hiện một chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái ở Yemen không lâu sau đợt khủng bố 11/9.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.