Mỹ bắt giữ 4 tàu chở dầu Iran, đưa về cảng Houston

Tàu chở dầu ở Venezuela. Ảnh: Reuters
Tàu chở dầu ở Venezuela. Ảnh: Reuters
TPO - Các quan chức Mỹ hôm 13/8 tiết lộ với tờ Wall Street Journal rằng nước này đã bắt giữ 4 tàu chở dầu của Iran với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Washington.

Theo WSJ, các tàu chở dầu Luna, Pandi, Bering và Bella bị bắt giữ “mà không cần dùng đến vũ lực” khi đang trên đường đến Venezuela.

Hiện, các tàu này đang bị đưa về cảng dầu khí lớn của Mỹ ở Houston (bang Texas). Các nhân vật cao cấp trong chính quyền ông Trump dự kiến sẽ có mặt ở cảng để đón tàu.

 Thông tin trên chưa được Nhà Trắng xác nhận. Nhưng nếu đúng sự thật, thì động thái này sẽ một lần nữa thổi bùng căng thẳng giữa Mỹ với Iran.

Theo Sputnik, vụ bắt giữ dường như liên quan đến sự xuất hiện của 5 tàu chở dầu Iran ở Venezuela hồi đầu năm. Tehran được cho là đã giao 1,5 triệu thùng nhiên liệu cho Venezuela - quốc gia cũng đang bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế.

Hai trong số 4 tàu bị bắt giữ - Bering và Bella - trước đó đã bị đe dọa hủy chuyến hàng đến Venezuela. Cả hai tàu này đều được đăng kí tại Liberia nhưng thuộc sở hữu của các công ty Hy Lạp.

Trước đó, ngày 10/8, Pakistan đã bắt giữ một tàu chở dầu của Iran tại cảng Karachi theo lệnh của chính phủ Mỹ. Nhưng tên của tàu chở dầu này chưa từng được công bố, nên hiện chưa rõ đó có phải là 1 trong số 4 chiếc tàu đang trên đường đến Houston hay không.

Chính quyền Trump bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc đối với Tehran bắt đầu từ tháng 8/2018, với mục tiêu giảm xuất khẩu dầu của Iran, đồng thời bóp nghẹt các ngành công nghiệp khác của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã vi phạm Kế hoạch Hành động Toàn diện chung năm 2015 (hay còn gọi là Thỏa thuận hạt nhân Iran), một thỏa thuận 8 bên, trong đó Iran đồng ý áp dụng các quy tắc hạn chế sử dụng năng lượng hạt nhân và tích trữ uranium tinh chế để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.