Muối, chanh, mật ong giúp gót hồng mềm mại

Muối, chanh, mật ong giúp gót hồng mềm mại
TPO - Với các thành phần tự nhiên từ muối, chanh, mật ong…, bạn có thể dễ dàng pha chế một hỗn hợp ngâm chân giúp làm mềm gót và loại bỏ da chết cực kì hiệu quả.

Mùa đông đến cũng là khoảng thời gian rất nhiều người phải chịu đau đớn, phiền hà vì gót chân khô nứt nẻ. Vì vậy, hỗn hợp nước ngâm chân gồm muối – chanh – mật ong – dầu tràm sẽ là tuyệt chiêu giúp các cô gái có được gót chân siêu mềm mại trong những ngày đông khô hạn.

Thành phần gồm có:

- 1 chén muối Epsom (có hạt to, giúp máu lưu thông, giảm đau nhức và cứng khớp)

- 4 lít nước nóng

- 1 muỗng cà phê tinh dầu tràm

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 quả chanh tươi, vắt lấy nước (giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây ngứa và giảm hôi chân)

Muối, chanh, mật ong giúp gót hồng mềm mại ảnh 1

Muối Epsom giúp máu lưu thông, giảm đau nhức và cứng khớp

Cách làm:

- Hòa tan muối Epsom vào nước nóng.

- Trong một bát nhỏ, trộn tinh dầu tràm với mật ong. Pha vào bát một ít nước muối nóng ở trên và ngoáy đều cho đến khi mật ong với nước.

- Thêm nước cốt chanh vào bát

- Sau đó đổ hỗn hợp này vào chậu nước nóng pha muối ở trên.

Ngâm chân trong hỗn hợp này khoảng 15 phút hoặc cho đến khi nước nguội bằng nhiệt độ phòng. Sau đó lau khô chân rồi có thể dùng thêm đá chà gót chân để tăng hiệu quả.

MỚI - NÓNG