Mùng 5 Tết, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng gieo mạ lấy may

TPO - Trong những ngày đầu tiên của năm mới, dù thời tiết xuống thấp, nhiệt độ trung bình từ 15-20 độ nhưng người dân Hà Tĩnh vẫn ra đồng chuẩn bị gieo mạ cho vụ Đông Xuân.
Mùng 5 Tết, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng gieo mạ lấy may ảnh 1

Rạng sáng 26/1 (tức mùng 5 Tết), những người nông dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đổ xô ra đồng để làm đất, lấy nước để gieo mạ vụ Đông Xuân.

Mùng 5 Tết, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng gieo mạ lấy may ảnh 2

Trên cánh đồng xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn không khí xuống đồng ngày đầu năm khá tấp nập. Theo những người dân nơi đây thì việc ra đồng vào ngày đầu năm mới vừa mong ước mùa màng bội thu, vừa đáp ứng tiến độ để mạ phát triển đúng theo thời vụ.

Mùng 5 Tết, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng gieo mạ lấy may ảnh 3

Người dân dùng vôi trắng để chống phèn, chống sâu bệnh trước khi xuống giống lúa.

Mùng 5 Tết, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng gieo mạ lấy may ảnh 4

"Dù mới Tết xong nhưng mọi người tranh thủ thời gian để ra đồng làm đất gieo mạ cho kịp vụ mùa vì giống lúa đã mọc mầm. Như những năm trước làm xong trước Tết nhưng năm nay làm muộn hơn. Gia đình tôi làm 2 sào ruộng nên chỉ làm một buổi sáng sẽ xong", anh Tuấn, trú xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn) cho hay.

Mùng 5 Tết, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng gieo mạ lấy may ảnh 5

Trước khi xuống giống lúa, đất ruộng được người dân làm rất tỉ mỉ, nước được xả khô để đảm bảo lúa khi gieo không bị hư hỏng.

Mùng 5 Tết, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng gieo mạ lấy may ảnh 6
Mùng 5 Tết, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng gieo mạ lấy may ảnh 7

Những ngày đầu năm mới, nông dân Hà Tĩnh đã bắt đầu xuống đồng sản xuất vụ xuân với mong muốn cả năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no đủ. Trong ảnh: Anh Hiệp (trú huyện Hương Sơn) cùng vợ đang đắp bờ để lấy nước vào ruộng.

Mùng 5 Tết, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng gieo mạ lấy may ảnh 8

Nhiều người lựa chọn ngày mùng 5 Tết ra đồng để “lấy may” đầu năm mới.

Mùng 5 Tết, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng gieo mạ lấy may ảnh 9
Theo thống kê từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống được trên 21.500 ha/59.000 ha, trong đó, diện tích gieo thẳng là trên 20.490 ha.
Tin liên quan