Muller lên tiếng chuyện bị HLV Guardiola “bỏ rơi”

Muller không hài lòng khi bị HLV Guardiola đẩy lên ghế dự bị.
Muller không hài lòng khi bị HLV Guardiola đẩy lên ghế dự bị.
TPO - Ở chuyến làm khách tới Atletico Madrid rạng sáng nay, Thomas Muller đã bị HLV Pep Guardiola đẩy lên ghế dự bị. Chia sẻ với báo chí về điều này, tiền đạo người Đức bày tỏ sự không hài lòng.

Trong trận Bayern Munich để thua 0-1 trước đội chủ nhà Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Champions League diễn ra rạng sáng nay, HLV Pep Guardiola bất ngờ để tiền đạo Thomas Muller đá dự bị và sử dụng Robert Lewandowski chơi cao nhất trên hàng công. Mãi đến phút 70, Guardiola mới đưa Muller vào sân nhưng thời gian còn lại là không đủ để giúp chân sút người Đức tỏa sáng và giúp cho đội nhà tránh khỏi một thất bại trước đối phương. 

Để Muller dự bị là quyết định khá bất ngờ của Guardiola bởi tiền đạo người Đức đang đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới Champions League 2015/16 với 8 pha lập công. Nói về vấn đề này, Guardiola giải thích: "Tôi muốn có một cầu thủ chạy cánh trái thuận chân trái và một cầu thủ chạy cánh phải có khả năng dứt điểm bằng chân phải và bố trí có thêm một tiền vệ. Đó cũng là lý do vì sao sử dụng hai cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ là Kingsley Coman và Douglas Costa”.

Tất nhiên, nhiều người không đồng ý với phương án chiến thuật của Guardiola. Một trong những người đã lên tiếng chỉ trích nhà cầm quân người Tây Ban Nha là cựu HLV Bayern Munich, Ottmar Hitzfeld. Ông này cho rằng: “Muller với Bayern Munich chẳng khác Messi với Barcelona. Đấy là vị trí không thể thay thế của Bayern trong tất cả các trận đấu quan trọng”.

Sau đó, đích thân Thomas Muller cũng đăng đàn chia sẻ ý kiến của mình. Anh thừa nhận không hài lòng với việc ngồi dự bị nhưng sẵn sàng chấp nhận vì Bayern Munich: “Tôi phải cố gắng đối mặt với điều đó (ngồi dự bị) một cách thật chuyên nghiệp. Tất nhiên, bạn chẳng thể vui vì điều đó nhưng điều quan trọng là nghĩ tới tập thể. Nếu mọi cầu thủ ngồi dự bị đều không hài lòng, chúng tôi có thể quên đi cả mùa giải”.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.