Lạng Sơn:

Mua pháo về đốt trong lễ vu quy, bị bắt ở biên giới

TPO - Đính hôn xong, Dự bàn với Ngân lên biên giới Lạng Sơn mua gần 30 kg pháo nổ để đốt trong lễ vu quy. Thế nhưng, giữa đường đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Chiều 13/1, Thượng tá Đoàn Văn Tôn, Phó trưởng công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết; đơn vị vừa bắt giữ và đang tiến hành điều tra, xử lý vụ vận chuyển 28,9 kg pháo Trung Quốc nhập lậu.

Mua pháo về đốt trong lễ vu quy, bị bắt ở biên giới ảnh 1 Đối tượng Ngân (ảnh bìa phải) cùng các đối tượng vận chuyển gần 30 kg pháo. Ảnh: Nguyễn Thái.

Trước đó, tại quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn; lực lượng chức năng phát hiện Trịnh Văn Dự (SN 1990, trú tại Ý Yên, Nam Định) và Trần Thị Ngân (SN 1992, Định Hóa, Thái Nguyên) cùng 3 đối tượng khác cất giấu số pháo trên trong một chiếc xe taxi.

Dự và Ngân khai nhận, do chuẩn bị làm đám cưới nên rủ nhau lên cửa khẩu Tân Thanh mua pháo về đốt trong lễ vu quy. Giữa đường vận chuyển thì bị ngăn chặn, bắt giữ vì đó là hàng cấm.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.