M.U tính chi 50 triệu bảng để 'rút ruột' Barca

M.U tính chi 50 triệu bảng để 'rút ruột' Barca
HLV Jose Mourinho rất muốn có trung vệ Samuel Umtiti trong bối cảnh Victor Lindelof thi đấu thất vọng, còn Eric Bailly lại đang chấn thương. M.U sẵn sàng chi 50 triệu bảng để giải phóng tuyển thủ Pháp khỏi sự ràng buộc với Barca ngay trong tháng 1 tới.

Liverpool vừa chi tới 75 triệu bảng cho Southampton để biến Virgil van Dijk thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử sân Anfield. Có tin Man United không chịu “thua chị kém em” và HLV Jose Mourinho đang lên kế hoạch đưa trung vệ Samuel Umtiti của Barca về Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay.

Khi quyết định mua trung vệ Lindelof từ Benfica trong mùa Hè năm 2017, HLV Mourinho kỳ vọng anh sẽ trở thành lá chắn thép ở hàng thủ Quỷ đỏ. Nhưng hóa ra, hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử Old Trafford lại biến thành bản hợp đồng “bom xịt”. Đó là lý do thôi thúc Man United chiêu mộ Umtiti, đặc biệt trong bối cảnh một trung vệ khác của họ là Bailly đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Umtiti là mẫu trung vệ HLV Mourinho rất thích. Đã không ít lần, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bày tỏ khát khao có được cầu thủ đang khoác áo Barca. Tuy nhiên, M.U còn tỏ ra lưỡng lự bởi khoản chi phí rất lớn cho thương vụ này. Tuy nhiên, với hiệu ứng từ vụ Liverpool mua Van Dijk, Man United có thể sẽ quyết định dứt khoát với Umtiti.

Barca mua Umtiti từ Lyon trong mùa Hè năm 2016 với giá 21 triệu bảng. Điều họ không ngờ là tuyển thủ Pháp thích nghi quá nhanh ở Nou Camp. Umtiti tiến bộ vượt bậc tới mức đã biến trung vệ lão làng Javier Mascherano thành người dự bị cho mình ở hàng thủ của Barca. Trong khi đó, Barca lúc ký hợp đồng chỉ quy định khoản tiền giải phóng của Umtiti chỉ tương đương 50 triệu bảng.

M.U tính chi 50 triệu bảng để 'rút ruột' Barca ảnh 1 50 triệu bảng là đủ để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Umtiti với Barca.

Tuyên bố trên tờ Daily Mail, HLV Mourinho cho rằng, con số 50 triệu bảng là quá rẻ so với giá trị của một trung vệ đẳng cấp như Umtiti. Ông khẳng định đang thúc giục lãnh đạo CLB gấp rút đàm phán để thuyết phục Umtiti đồng ý rời Nou Camp trong mùa Đông năm nay. Man United còn sẵn sàng biến Umtiti trở thành một trong những hậu vệ được trả lương cao nhất thế giới.

Barca đang lo sốt vó trước quyết tâm có được Umtiti từ phía Man United. Họ không phải không ý thức được rằng, khoản tiền “chuộc thân” 50 triệu bảng với Umtiti là con số khiêm tốn. Cần phải nhắc lại rằng, trước khi Mourinho bày tỏ sự quan tâm đến trung vệ trụ cột của Barca, HLV Pep Guardiola cũng từng đề cập đến khả năng vung tiền để đưa Umtiti về Man City dần thay thế Vincent Kompany.

Do vậy, chủ tịch Josep Bartomeu của Barca đang muốn đàm phán gia hạn với Umtiti, chỉ với mục đích nâng số tiền giải phóng hợp đồng. Tuy nhiên, có vẻ như trung vệ người Pháp cũng không tỏ ra mặn mà. Anh muốn đợi đến sau VCK World Cup 2018 mới đưa ra quyết định về việc ký hay không ký hợp đồng mới với Barca.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG