M.U lại khiến Chelsea 'ôm hận' phút chót?

M.U chuyển hướng sang theo đuổi Tiemoue Bakayoko.
M.U chuyển hướng sang theo đuổi Tiemoue Bakayoko.
TPO - Chelsea “trả thù” M.U vụ hớt tay trên Romeu Lukaku bằng cách chấm dứt mọi cuộc đàm phán liên quan đến Nemanja Matic. Ngay lập tức, M.U có động thái tiếp cận mục tiêu mà Chelsea theo đuổi suốt thời gian qua - Tiemoue Bakayoko. Theo báo chí Anh, “Quỷ đỏ” đã ở rất gần tiền vệ thuộc biên chế AS Monaco.

Ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2017 mở cửa, Chelsea đã lập tức có những động thái tiếp cận Everton để hỏi mua Romeu Lukaku. Thế nhưng cách đây ít ngày, họ nhận trái đắng khi M.U vào cuộc và cuỗm mất mục tiêu người Bỉ ngay trước mắt. Quá tức giận, đội bóng thành London lập tức chấm dứt mọi cuộc đàm phán liên quan đến Nemanja Matic và thề sẽ không bán tiền vệ người Serbia cho “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Không thể chiêu mộ Matic, M.U lập tức chuyển hướng qua Tiemoue Bakayoko, một mục tiêu khác mà Chelsea theo đuổi suốt thời gian qua. Giống như Matic, Bakayoko chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự và là một phương án thích hợp để đá cặp cùng Paul Pogba. Theo Daily Mail, phía AS Monaco đã bắn tín hiệu sẵn sàng đàm phán với M.U về tiền vệ người Pháp sau khi Chelsea tỏ ra quá chậm chạp trong thương vụ này.

Giá của Bakayoko vào khoảng 35 triệu bảng, một con số không quá đắt cho một cầu thủ mới 22 tuổi và đầy triển vọng phía trước. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ngay trong tuần này M.U sẽ cử người sang Monaco để đàm phán về Bakayoko. Mối quan hệ giữa M.U và Monaco được cho là tốt đẹp sau khi M.U từng mua Anthony Martial rồi mượn Radamel Falcao từ đội bóng này.

Về phía Chelsea, rất có thể họ sẽ lại ôm hận một lần nữa giống như vụ Lukaku. Tất nhiên, đó là vì sự chậm chạp trong cách làm việc của lãnh đạo đội bóng này. Cách đây ít ngày, HLV Antonio Conte đã bày tỏ sự không hài lòng khi Chelsea lỡ cơ hội mua lại tiền đạo người Bỉ, và giờ nếu mất thêm mục tiêu Bakayoko, không loại trừ khả năng ông sẽ sớm chọn cách ra đi.

MỚI - NÓNG