MU khủng hoảng nhân sự trước trận gặp Wolfsburg

MU khủng hoảng nhân sự trước trận gặp Wolfsburg
TPO - HLV MU Alex Ferguson cùng các học trò hành quân tới Đức chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng Champions League với Wolfsburg trong bối cảnh nhân sự thiếu nghiêm trọng, ông phải triệu tập cả con trai của giám đốc điều hành David Gill vào danh sách thi đấu.
MU khủng hoảng nhân sự trước trận gặp Wolfsburg ảnh 1
Oliver Gill, con trai giám đốc điều hành Manchester United, được gọi vào danh sách cầu thủ trận gặp Wolfsburg 02h45 - 09/12. Ảnh Action Images

Ferguson đang phải đau đầu vì cuộc khủng hoảng nhân sự có lẽ là tệ nhất trong suốt thời gian ông dẫn dắt bầy Quỷ đỏ, có tới 13 cầu thủ đội một bị chấn thương, một vài trong số đó dự tính kịp bình phục trong trận gặp Aston Villa tại giải ngoại hạng cuối tuần này.

HLV người Scotland xác nhận cặp trung vệ Jonny Evans và John O'Shea sẽ phải nghỉ thi đấu hết năm nay, còn Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Wes Brown, Gary Neville, Rafael và Fabio đều vắng mặt do chấn thương hoặc bị ốm.

Trong số 19 cầu thủ chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Volkswagen Arena ở Wolfsburg, MU chỉ còn duy nhất Patrice Evra là trung vệ từ đội một. Thế nên Ferguson phải gọi cả Oliver Gill, cầu thủ còn non nớt 19 tuổi, gần đây vẫn là học trò trường đào tạo của Man United, con trai giám đốc điều hành MU David Gill.

"Wes Brown sẽ trở lại vào thứ bảy, nhưng Evans và O'Shea phải nghỉ ít nhất tới đầu năm sau. Thật tệ khi bạn có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương. Điều đó khiến tôi đau đầu khi lựa chọn đội hình", Ferguson nói khi chứng kiến đội hình "què quặt" chỉ vỏn vẹn 19 cầu thủ luyện tập trên sân Volkswagen Arena.

Mặc dù đã giành vé vào vòng loại trực tiếp, nhưng nhiều fan lo ngại nếu không giành ngôi đầu bảng B, MU sẽ gặp bất lợi, nhưng Ferguson dường như không bận tâm tới điều đó, ông để Wayne Rooney ở nhà và mong đợi Nemanja Vidic trong cuộc đối đầu với Aston Villa tại vòng 16 giải ngoại hạng.

Ông nói: "Tôi không chắc ngôi đầu hay nhì bảng sẽ là một lợi thế. Bạn có thể phải đối đầu với các đối thủ sừng sỏ như Real Madrid hay Barcelona, Inter hoặc AC Milan dù đứng đầu vòng bảng. Tôi hướng tới mục tiêu dài hạn, trận đấu tới (với Aston Villa) cũng quan trọng bởi chúng tôi đang tăng tốc tại giải ngoại hạng".

Thành Hưng
Theo Guardian

MỚI - NÓNG