MU khao khát 'hàng thải' của Liverpool

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thiago là một cầu thủ quan trọng của Liverpool. Nhưng những chấn thương liên miên đã khiến anh đánh mất vị trí. Trong bối cảnh hợp đồng chỉ còn 1 năm, nhiều khả năng tiền vệ này sẽ được bán rẻ và theo tờ The Mirror, MU sẽ tranh thủ cơ hội đưa anh về từ Anfield.
MU khao khát 'hàng thải' của Liverpool ảnh 1

HLV Ten Hag rất ấn tượng về Thiago. Ông từng nhận xét rằng Thiago là một cầu thủ “hiểu rất rõ công việc của mình” và là "ông chủ thực sự ở giữa sân". Theo The Mirror, ông đang xúc tiến đưa anh về trong mùa hè này để chuẩn bị sẵn cho phương án thay thế Marcel Sabitzer, người chỉ thi đấu tròn vai và nhiều khả năng sẽ bị trả lại cho Bayern.

Một tiền vệ nữa rất có thể phải rời đi là Christian Eriksen. Từng giữ vai trò không thể thay thế ở Old Trafford, nhưng sau chấn thương, Eriksen thi đấu rất vật vờ. Anh không tạo ra đột biến trên sân, trong khi điểm yếu trong tranh chấp khiến vị trí của cầu thủ này liên tục bị khai thác.

MU khao khát 'hàng thải' của Liverpool ảnh 2

Thiago không được ra sân nhiều ở mùa này vì chấn thương

Thiago, do đó, đang được đưa vào danh sách ưu tiên, nhất là khi anh gần như chắc chắn sẽ bị đẩy khỏi Anfield do chấn thương dẫn đến mất vị trí. Anh mới ra sân 17 trận từ đầu mùa, không ghi bàn và không kiến tạo. Thiago thi đấu ít hơn cả lão tướng James Milner. Đây là mùa bóng mờ nhạt nhất của anh trong màu áo Liverpool.

Lúc này, HLV Jurgen Klopp đang xúc tiến hai phương án thay thế anh là Jude Bellingham và Ryan Gravenberch. Đây là hai cầu thủ hơn Thiago về nhiều mặt, từ thể lực, sự linh hoạt và kỹ năng tranh chấp bóng. Họ cũng trẻ hơn tiền vệ 32 tuổi người Tây Ban Nha khá nhiều.

Nếu không có gì thay đổi, Liverpool sẽ bán Thiago với giá 10-15 triệu bảng bởi họ không muốn mất trắng ở hè năm sau, thời điểm anh sẽ đáo hạn hợp đồng. Và như vậy, MU sẽ quyết tâm hưởng lợi từ thương vụ này.

MỚI - NÓNG