M.U hãi hùng vì dính bão chấn thương

Ander Herrera là ca chấn thương mới nhất của M.U.
Ander Herrera là ca chấn thương mới nhất của M.U.
TPO - Các đội bóng Anh chuẩn bị bước vào giai đoạn Giáng sinh – Năm mới đầy khắc nghiệt,nhưng với M.U, mọi chuyện trở nên vô cùng tệ hại khi cơn bão chấn thương bất ngờ ập đến với họ. HLV Louis van Gaal chỉ còn biết than trời.
Cuối tuần qua, M.U có chiến thắng 2-1 trước Watford để trở lại vị trí thứ 2 trên BXH Premier League, nhưng niềm vui chẳng trọn vẹn với “Quỷ đỏ” khi họ liên tiếp đón thêm những ca chấn thương nữa. Lần lượt Phil Jones và Ander Herrera phải rời sân vì những vấn đề khác nhau. Những phút cuối, Ashley Young cũng bị đau nhưng không thể rời sân vì "Quỷ đỏ" đã hết quyền thay người.
Trước đó, HLV Van Gaal đã không thể sử dụng Wayne Rooney, Anthony Martial, Michael Carrick, Marouane Fellaini, Antonio Valencia và Luke Shaw. Tất cả đều dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu. Vào giữa tuần tới, M.U sẽ có trận đấu rất quan trọng với PSV ở Champions League và HLV Van Gaal tỏ ra rất lo lắng với tình hiện tại của đội. Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết ông rất hy vọng Rooney và Martial có thể trở lại nhưng chưa chắc chắn về điều này.
“Chúng tôi đang ở trong một giai đoạn tệ hại với quá nhiều chấn thương. Đa phần bởi vì lần tập trung của các ĐTQG. Valencia phải phẫu thuật, Luke Shaw thì các bạn đã biết, và bây giờ, Jones và Herrera sẽ không sẵn sàng cho trận đấu vào thứ 4 tới. Tôi nghĩ họ chấn thương không quá nặng, nhưng các bác sĩ đã thông báo tin chẳng lành. Jones bị đau mắt cá chấn trong khi Herrera bị chấn thương gân kheo”, cựu HLV Bayern Munich chia sẻ.
Cần biết rằng, giai đoạn trước thềm Giáng sinh – Năm mới luôn vô cùng khắc nghiệt với các đội bóng Anh. Họ sẽ đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc và thành bại của mùa giải đều gắn chặt với phong độ ở giai đoạn này. Thời còn Sir Alex Ferguson, M.U luôn là đội bứt phá rất tốt trong giai đoạn Giáng sinh – Năm mới, thế nhưng dưới thời Van Gaal, mọi chuyện lại diễn ra khá tệ. Có điều này cũng vì “Quỷ đỏ” dính quá nhiều chấn thương khác nhau.
MỚI - NÓNG