M.U chỉ còn 1 tuần để ‘mua trả góp’ ngôi sao Sancho

M.U chỉ còn 1 tuần để quyết định có mua Sancho hay không.
M.U chỉ còn 1 tuần để quyết định có mua Sancho hay không.
TPO - Các thông tin mới nhất cho biết M.U chỉ muốn “mua trả góp” Jadon Sancho của Dortmund, nhưng họ chỉ còn 1 tuần để đưa ra đề nghị chính thức.

Jadon Sancho là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của M.U ở mùa hè này. Ngôi sao 20 tuổi người Anh vừa trải qua mùa giải tỏa sáng rực rỡ với Dortmund khi ghi được 20 bàn thắng, kiến tạo 21 bàn khác trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, cũng vì màn trình diễn quá xuất sắc của Sancho nên M.U gặp khó. Phía Dortmund kiên quyết yêu cầu mức giá 120 triệu euro cho cầu thủ chạy cánh này, bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19 với bóng đá châu Âu.

Trong bối cảnh đó, M.U đang cố gắng thuyết phục Dormtund nhả Sancho theo hình thức mua trả góp. Cụ thể, Quỷ đỏ sẽ trả trước 70 triệu euro phí chuyển nhượng, và trả thêm 50 triệu euro trong vòng 2 năm tiếp theo tùy theo các điều kiện đơn giản khác.

Phương án này sẽ giúp M.U giảm bớt gánh nặng tài chính trong mùa hè 2020. Ngoài ra, nó cũng giúp Dortmund phải chia ít tiền hơn cho Man City. Trong thỏa thuận mua Sancho vào năm 2017, Dortmund đã phải chấp nhận điều khoản trả cho Man City 15% phí chuyển nhượng trong tương lai của ngôi sao người Anh.

Theo Sport Bild, Dortmund không gặp vấn đề với việc nhận tiền trong vòng 3 năm theo mong muốn của M.U. Tuy nhiên, nhà á quân Bundesliga yêu cầu M.U phải đưa ra đề nghị chính thức trước ngày 10/8 tới. Đó là thời điểm Dortmund sẽ hội quân để di chuyển sang Áo du đấu, chuẩn bị cho mùa giải 2020/2021. CLB này muốn làm rõ tương lai của Sancho, qua đó tìm kiếm người thay thế nhanh nhất có thể.

Nhiều nguồn tin khác cho biết Dortmund đang liên hệ với Memphis Depay của Lyon, một người từng thất bại tại M.U. Ngôi sao 25 tuổi người Hà Lan đang được định giá khoảng 50 triệu euro.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.