Moyes đau đầu với bài toán khai thác Mata

Moyes cần tìm ra cách sử dụng Mata tốt nhất
Moyes cần tìm ra cách sử dụng Mata tốt nhất
Sau những niềm vui ban đầu, chiến thắng 3-0 trước Olympiakos cũng mang tới cho Moyes thêm một vấn đề lớn. Đó là khi trở lại Premier League, ông sẽ có thêm Juan Mata.

Vấn đề ở chỗ, Ryan Giggs và Danny Welbeck, 2 trong số những cầu thủ chơi hay nhất tại Old Trafford rạng sáng thứ Năm đều chơi trùng vị trí với những tiền vệ đắt giá M.U mới đưa về, Marouane Fellaini và Juan Mata.

Có thể thấy rõ rằng với Giggs và Welbeck, “Quỷ đỏ” trước người Hy Lạp đã cải thiện được tốc độ cũng như sự nhuần nhuyễn đáng kể trong lối chơi. Những đường chuyền của tiền vệ người xứ Wales giúp tạo ra nhiều khoảng trống cho cặp Wayne Rooney- Robin Van Persie chạy chỗ, đồng thời với đó là những cơ hội rõ ràng hơn.

Sẽ không có chuyện Moyes loại bỏ 2 tân binh đắt giá để sử dụng 2 cầu thủ cũ, nhưng vấn đề là ông sẽ làm thế nào để “bộ đôi 65 triệu bảng” có thể giúp M.U chơi tốt được chí ít là như trận thắng Olympiakos. Cả Fellaini lẫn Mata đều không sở hữu tốc độ tốt, trong khi yếu tố ấy lại đang cực thiếu trong lối chơi của “Quỷ đỏ”.

Mata đang gợi nhớ lại phần nào hình ảnh của Dimitar Berbatov trước đây. Ngôi sao người Bulgaria chơi tuyệt vời tại Tottenham cho tới khi gia nhập M.U với phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng.

Nhưng vấn đề là diện tích của White Hart Lane (100,6 x 66,7 m) nhỏ hơn Old Trafford (106 x 69,4 m). Berbatov đã không đủ tốc độ để tỏa sáng tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Giống như vậy là Mata, người đã rực sáng tại Stamford Bridge, nhưng cũng đang khởi đầu không như ý tại đội ĐKVĐ nước Anh.

Không ai nghi ngờ tài năng của nhạc trưởng người TBN, nhưng những khoảng trống mênh mông tại Old Trafford liệu có cho phép đôi chân ma thuật của cầu thủ này thể hiện đúng phong độ? Tất cả sẽ tùy thuộc ở cách sử dụng của Moyes.

Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG