Mourinho tiết lộ người sẽ phá kỷ lục của Rooney

Mourinho tin rằng Marcus Rashford có thể vượt Rooney trong tương lai.
Mourinho tin rằng Marcus Rashford có thể vượt Rooney trong tương lai.
TPO - HLV Jose Mourinho nhận định, trong tương lai Marcus Rashford sẽ bắt kịp và thậm chí vượt qua kỷ lục ghi bàn cho M.U của đàn anh Wayne Rooney nếu như tiền đạo trẻ này trung thành với Quỷ đỏ.

Với bàn thắng trong trận M .U đánh bại Reading với tỷ số 4-0 tại vòng 3 FA Cup, tiền đạo Wayne Rooney đã san bằng kỷ lục ghi bàn cho “Quỷ đỏ” của huyền thoại Sir Bobby Charlton với 249 bàn. Dĩ nhiên “gã Shrek” hoàn toàn có thể vượt qua con số này khi trước mắt anh vẫn còn rất nhiều trận đấu nữa.  

Thành tích ghi bàn và kỷ lục đạt được khiến Rooney nhận rất nhiều lời khen ngợi. Hầu hết đều khẳng định rằng đó là điều phi thường và chẳng dễ có người tiếp theo phá được. Tuy nhiên HLV Jose Mourinho nghĩ khác. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này nhận định, trong đội hình hiện tại của “Quỷ đỏ” có một người hoàn toàn có thể vượt qua R10.

“Wayne Rooney cũng như Bobby Charlton đã ghi nhiều bàn thắng cho M.U. Trong bóng đá hiện đại, không dễ để phá kỷ lục của họ. Tuy nhiên, tôi hy vọng Marcus Rashford có thể làm được điều đó. Cậu ấy mới 19 tuổi. Nếu thi đấu cho M.U tới cuối sự nghiệp, Rashford hoàn toàn có thể đi vào lịch sử”, cựu HLV Real Madrid phát biểu.

Chris Smalling cũng đồng ý với ông thày người Bồ Đào Nha: “Tôi nghĩ rằng đó (kỷ lục của Rooney) là áp lực theo chiều hướng tích cực với Rashford. Tôi tin cậu ấy hoàn toàn có thể phá được kỷ lục của đàn anh. Rashford là một cầu thủ tài không đợi tuổi. Ở trận đấu với Reading, cậu ấy đã có 2 bàn thắng và hoàn toàn có thể làm nhiều hơn thế. Nếu như trong tương lai, Rashford không bị chấn thương cản trở, tôi tin cậu ấy có thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn của CLB”.

Marcus Rashford vừa bước sang tuổi 19, nhưng đã chơi 43 trận cho M.U và ghi 14 bàn thắng. Mùa trước, anh có 8 lần lập công, còn mùa này đã có 6 bàn. Nếu tiếp tục được HLV Mourinho trọng dụng và thể hiện phong độ ghi bàn ổn định, anh hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với hơn 10 bàn thắng.

MỚI - NÓNG