Mourinho thách thức các đối thủ Champions League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một mặt cho rằng Roma đã có một chiến dịch vòng bảng Europa League không tốt, nhưng mặt khác HLV Jose Mourinho cho rằng đội bóng của ông vẫn đủ khả năng thách thức những đối thủ Champions League sẽ gặp ở vòng sau.
Mourinho thách thức các đối thủ Champions League ảnh 1

Đêm qua, AS Roma đã kết thúc chiến dịch Europa League bằng chiến thắng bùng nổ trước Sheriff. Tỷ số 3-0 giúp họ đảm bảo tấm vé đi tiếp. Nhưng Roma chỉ có thể đi tiếp bằng vị trí thứ nhì khi ở cuộc đấu cùng giờ giữa Slavia Prague và Servette, CLB Czech đã thắng 4-0 để bảo vệ ngôi đầu.

Roma sẽ gặp bất lợi khá lớn vì ở vòng play-off, họ có thể đối đầu với những cái tên đáng gờm. Đây là các đội xếp thứ 3, rớt xuống từ Champions League gồm Shakhtar, Benfica...

Phong độ của Roma từ đầu mùa không ổn định, và họ thường thua trong những trận đại chiến như thua Inter, Milan, Slavia Prague. Trận đấu khá khẩm nhất của Roma chỉ là khi họ hòa Lazio 0-0. Nhìn chung, tập thể trẻ của Mourinho chỉ có thể thăng hoa trước các CLB nhỏ.

Mourinho thách thức các đối thủ Champions League ảnh 2

Roma thắng 3-0 để kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2

Tất cả dự báo về một kết cục chẳng lành cho CLB đương kim á quân Europa League. Tuy vậy, Mourinho có quan điểm khác. Ông nói sau trận: “Điểm mấu chốt là chúng tôi đứng thứ hai. Đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có một trận đấu quan trọng, đó là trận đấu ở Prague.

Nó quyết định vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng, và chúng tôi đã thất bại. Hình phạt cho việc đó là chúng tôi phải chơi thêm 2 trận (đội đầu bảng vào thẳng vòng trong còn đội xếp nhì phải đá 2 trận với đội rớt xuống từ Champions League để định đoạt tấm vé đi tiếp).

Nhưng nhìn theo nghĩa tích cực, chúng tôi sẽ được trả tiền khi chơi thêm 2 trận nữa. Đúng là chúng tôi sẽ đối đầu với một đại diện ở Champions League, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ vui khi đối đầu Roma”.

MỚI - NÓNG