Mourinho - nhà thể thao tiêu biểu của năm 2010

Mourinho - nhà thể thao tiêu biểu của năm 2010
Sau cú “ăn ba” lịch sử với chức vô địch Serie A, Cúp QG Italia và Champions League với Inter Milan ở mùa giải 2009-2010 vừa qua, các giải thưởng cá nhân đã liên tiếp đến với HLV Jose Mourinho.
Mourinho: Nhà thể thao tiêu biểu của năm 2010
Mourinho: Nhà thể thao tiêu biểu của năm 2010.

Sau khi có mặt trong danh sách rút gọn 3 ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm của FIFA và đoạt phần thưởng “Nhà cầm quân giỏi nhất châu Âu năm 2010” của tạp chí El Pais, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục được tờ nhật báo thể thao uy tín của Italia, Gazzetta dello Sport vinh danh với giải thưởng “Nhà thể thao của năm 2010”.

Đây là lần đầu tiên sau 32 năm, Gazzetta dello Sport mới trao phần thưởng này cho một HLV chứ không phải một VĐV như thường lệ và chừng đó đã chứng tỏ rằng Mourinho đã trải qua một năm cực kỳ thành công với Inter Milan mùa trước và với Real Madrid hiện tại. Chiếc cúp Champions League mà Mourinho đoạt được với Nerazzurri mùa trước đã giúp đội bóng này giải cơn khát danh hiệu ở đấu trường danh giá nhất của bóng đá châu Âu sau hơn 40 năm đợi chờ. Không những thế, nhờ chức vô địch này của Inter mà Serie A không để mất một suất tham dự Champions League vào tay Bundesliga.

Chuỗi thành tích ấn tượng của Jose Mourinho còn được tiếp nối khi ông dẫn dắt Real Madrid. Tính cho đến thời điểm này ông và các học trò đã giành chiến thắng 18 trận, hòa 2, và chỉ thua 1 trên mọi mặt trận. Với một năm 2010 thành công như vậy, Mourinho đã đoạt được 374 điểm theo cách tính của Gazzetta dello Sport và trở thành “Nhà thể thao tiêu biểu” của năm. HLV người Bồ Đào Nha đã xuất sắc đánh bại hai VĐV nổi tiếng khác trong năm vừa qua là tay vợt Rafael Nadal và tay đua công thức một Sebastian Vettel. Với 371 điểm, Nadal, người đã vô địch 3 trên tổng số 4 giải Grand Slam trong năm 2010, xếp ở vị trí số 2, theo sau là Vettel, ĐKVĐ F1.

Trong top 10 “Nhà thể thao” của năm 2010, ngoài Nadal còn có 3 đại diện khác của Tây Ban Nha là tay đua Moto GP Jorge Lorenzo và hai tiền vệ Xavi Hernandez và Andres Iniesta của Barca. Ở danh hiệu CLB thể thao xuất sắc nhất, ĐT Tây Ban Nha đã được Gazzetta dello Sport vinh danh nhờ chức vô địch thế giới tại Nam Phi, vượt qua Inter Milan, đội đã đoạt 5 chiếc Cup trong năm 2010 và đội bóng rổ Los Angeles Lakers, ĐKVĐ giải nhà nghề Mỹ NBA.

Ở cuộc đua dành cho các nhà thể thao nữ, người chiến thắng là VĐV trượt tuyết của Mỹ Lindsey Vonn, người đoạt HCV Olympic mùa Đông Vancouver. Tiếp theo là VĐV điền kinh của Croatia Blanka Vlasic và tay vợt Francesca Schiavone của Italia, ĐKVĐ giải đơn nữ Roland Garros.

Theo Vũ Mạnh
Thể thao Văn hóa

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.