'Mourinho đệ nhị' không thể báo thù

'Mourinho đệ nhị' không thể báo thù
TP - Đứng trước cơ hội rất lớn nhưng Villas Boas không thể đánh bại đội bóng cũ khi Tottenham ngay trên sân nhà để Chelsea vượt qua với tỷ số 4-2. “Gà trống” Spurs còn ở một đẳng cấp thấp hơn đội bóng cùng thành phố London.

> Chelsea ngược dòng hạ Tottenham trong trận mưa bàn thắng

Villas Boas, được ví như Mourinho đệ nhị, nói, ông không mang nhiều suy nghĩ cá nhân vào cuộc tham chiến ở trận derby London với Chelsea.

Nhưng ai cũng hiểu Villas Boas mong muốn một chiến thắng đến mức nào và nhiều người đã dùng đến hình ảnh mang hơi hướng kiếm hiệp “mài gươm dưới trăng” để chỉ mong muốn báo thù của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Năm ngoái, chính Chelsea đã sa thải Villas Boas và giờ đây ông có cơ hội để trả lại mối nhục.

Ống kính máy quay đã bắt được hình ảnh Villas Boas vui mừng như phát điên khi Defoe ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Tottenham đang thăng hoa tại Premier League và dường như “gà trống” đang diễn lại kịch bản họ đả bại M.U tại Old Trafford vài tuần trước.

Nhưng Chelsea ở thời điểm hiện tại đang thể hiện hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ. Đăng quang Champions League mùa giải năm trước là tiền đề vững chắc để Di Matteo đưa The Blues lên một tầm nhìn nhận khác.

Họ có nhiều sự thay đổi (đều rất hợp lý) trong mùa hè và chơi một thứ bóng đá khác biệt so với đa số những CLB tại Premier League hiện tại. The Blues bây giờ là đội bóng kết hợp nhuần nhuyễn của lối chơi đẹp, tinh thần cống hiến và hiệu quả.

Villas Boas có thể hơn Di Matteo ở năng lực huấn luyện nhưng đội ngũ hiện tại của The Blues mạnh mẽ hơn Spurs nhiều lần. Chelsea có thể có những chệch choạc nơi hàng thủ, họ để Tottenham vượt lên dẫn trước 2-1 ngay đầu hiệp hai.

Nhưng sự mạnh mẽ của hàng công với nhạc trưởng Mata (hoàn toàn khỏe mạnh vì không được sử dụng ở ĐTQG Tây Ban Nha loạt trận giao hữu giữa tuần qua) đã giúp họ giành lại thế tích cực trong trận derby thành London.

Mata ghi cả hai bàn thắng đưa Chelsea một lần nữa vươn lên dẫn trước. Và cũng chính anh là người kiến tạo để chân sút trẻ tuổi Sturridge ấn định kết quả 4-2 giúp Chelsea xây chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 22 điểm sau 8 trận.

Tottenham rõ ràng chỉ xứng đáng với vị thế của kẻ bám đuổi, còn Chelsea đích thực là ứng viên vô địch. Trận derby London này cho thấy, The Blues ở vị thế khác hẳn Spurs dù đội bóng này có Villas Boas và đang thăng tiến vượt bậc.

Ở một trận đấu khác, M.U chiến thắng nhờ phong độ ấn tượng của Rooney, người đang được báo chí Anh “thổi” tung trời trong thời gian qua. Cầu thủ khoác áo số 10 của Quỷ đỏ khởi đầu trận đấu bằng thảm họa khi đá phản lưới nhà ngay phút 11 giúp Stoke City vượt lên dẫn trước.

Nhưng rồi cầu thủ này đã “chuộc lỗi” bằng cú đúp bàn thắng cũng như một đường kiến tạo ngon ăn sau đó. Van Persie ghi bàn còn lại giúp M.U đánh bại Stoke City với tỉ số hệt như trận derby London trước đó: 4-2. Như vậy, Quỷ đỏ vẫn bám sát The Blues trên BXH với bốn điểm ít hơn.

Man City cũng có chiến thắng hú hồn trước West Brom dù chỉ chơi với 10 người từ phút 23 (Milner nhận thẻ đỏ rời sân).

Họ còn bị đội chủ nhà dẫn trước 1-0 ở phút 67. Nhưng đã ngược dòng với cú đúp khó tin của Dzeko, người thường xuyên đóng vai trò “thần tài” của Man Xanh mùa giải này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.