Mourinho bị cáo buộc trốn thuế 3,3 triệu euro

Mourinho bị cáo buộc trốn thuế 3,3 triệu euro
TPO - HLV Jose Mourinho bị các công tố viên Tây Ban Nha buộc tội trốn 3,3 triệu euro tiền thuế vào thời điểm nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dẫn dắt CLB Real Madrid năm 2011 và 2012.

Theo BBC, Văn phòng công tố Madrid vừa trình bản cáo trạng lên toà án sau khi kết thúc quá trình thẩm tra hồ sơ. Theo đó, chiến lực gia 54 tuổi bị cáo buộc trốn thuế bản quyền hình ảnh trong giai đoạn dẫn dắt Real năm 2011 và 2012 với số tiền lên tới 3,3 triệu euro, trong đó năm 2011 là 1,6 triệu euro và năm 2012 là 1,7 triệu euro.

Một công tố viên cho biết HLV Mourinho che giấu thu nhập từ việc sử dụng quyền hình ảnh của mình để "thu lợi bất hợp pháp". Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là tên tuổi mới nhất của làng bóng đá thế giới dính vào “nghi án” trốn thuế tại Tây Ban Nha.

Gần đây nhất, siêu sao Cristiano Ronaldo cũng bị Văn phòng công tố Madrid cáo buộc trốn 14,7 triệu euro tiền thuế trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2014. Chân sút 31 tuổi được cho là lập một công ty ma ở “thiên đường thuế ở châu Âu”- quần đảo Virgin (thuộc Anh) hồi năm 2010 để che giấu Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha khoản thu nhập từ bản quyền hình ảnh. Theo thông tin mới nhất, Ronaldo phải nhận trát hầu tòa vào 31/7 để giải trình về các cáo buộc này. 

Trước đó, Lionel Messi bị kết án 21 tháng tù treo vì tội trốn thuế, trong khi cha của Messi, Jorge cũng bị kết án 15 tháng tù. Hai cha con Messi bị cáo buộc trốn nghĩa vụ nộp thuế 4,3 triệu euro tiền bản quyền hình ảnh trong giai đoạn 2007-2009. Ngoài án tù treo, Messi và bố phải lần lượt nộp phạt hành chính 2 và 1,5 triệu euro.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".