Một thời đại mới bắt đầu

Công Vinh lập hat-trick Ảnh: Tường Vũ
Công Vinh lập hat-trick Ảnh: Tường Vũ
TP - Hôm qua, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) bước vào trận đấu đầu tiên trong năm 2011 gặp đội tuyển Macau ở lượt đi vòng loại World Cup 2014. Tân HLV Falko Goetz cũng chính thức ra mắt người hâm mộ Việt Nam trong vai trò thuyền trưởng đội tuyển và ông đã gặp may.

> Công Vinh ghi ba bàn, Việt Nam tưng bừng thắng Macau

Công Vinh lập hat-trick Ảnh: Tường Vũ
Công Vinh lập hat-trick. Ảnh: Tường Vũ .
 

Nói may là vì ông Falko Goetz gặp một đội tuyển Macau quá yếu. Trong suốt trận, đội Macau chỉ có 1 pha bóng uy hiếp khung thành ĐTVN. Nhìn cách hậu vệ của Macau phá bóng mới thấy rằng đây đúng là đội bóng nghiệp dư. Vì vậy, các cầu thủ Việt Nam chỉ việc thi nhau bắn phá khung thành đội tuyển Macau mà thôi!

ĐTVN bước vào trận đấu với đội hình 4-4-2: thủ môn Mạnh Dũng; các hậu vệ: Long Giang, Anh Tuấn, Quang Thanh, Việt Cường; các tiền vệ: Tài Em (Minh Châu hiệp 2), Thành Lương (Đình Tùng phút 78), Trọng Hoàng, Văn Quyết; tiền đạo: Công Vinh, Quang Hải (Ngọc Thanh phút 62).

ĐTVN tràn lên tấn công từ khi nhập cuộc. Bóng đa phần lăn trên phần sân Macau. Trước sự lóng ngóng có phần nghiệp dư của đội Macau, phút thứ 19, Thành Lương từ quả đá phạt đã treo bóng vào trong để Công Vinh bật cao đánh đầu mở tỷ số cho ĐTVN. Phút 36, lại là Thành Lương treo bóng từ cánh phải để Công Vinh đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Hai pha bóng này làm nhớ lại bàn tung lưới Đồng Tâm Long An trong trận đấu tập cũng xuất phát từ Thành Lương và Công Vinh kết thúc bằng đầu.

Phút 40, pha băng xuống của Trọng Hoàng đã bị thủ môn Leong Chon Kit đốn ngã và Công Vinh đã dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 3-0. Đây là hat-trick của Công Vinh trong trận đấu.

Phút 61, pha phối hợp của ĐTVN đã mang lại kết quả là Thành Lương nâng tỷ số lên 4-0. Đây có thể nói là pha phối hợp có nét nhất của ĐTVN. Phút 66, vừa mới vào sân thay người, Ngọc Thanh đã đánh đầu tung lưới đội tuyển Macau từ pha phạt góc nâng tỷ số lên 5-0. Phút 89, Ngọc Thanh kiến tạo cho Văn Quyết băng xuống đi bóng qua thủ môn và xỉa bóng vào lưới ấn định tỷ số 6-0.

Tuy vậy ĐTVN bỏ lỡ một số cơ hội. Phút thứ 10, cú đánh đầu ngược của Công Vinh không thành. Pha xâm nhập bất thành của Trọng Hoàng ở phút 14. Phút 38, cú ra chân của Văn Quyết. Rồi Ngọc Thanh, Công Vinh ở cuối trận.

Nhìn chung, ĐTVN với phong thái chơi bóng nhiệt huyết, tràn đầy sức trẻ và tạo được bất ngờ kiểu Trọng Hoàng, Công Vinh thành công ngoài mong đợi trong ngày trở lại, Thành Lương là bệ phóng cho những pha tấn công biên, Văn Quyết, một nhân tố mới từ Olympic VN cũng được phát huy.

Ông Falko Goetz đã giải quyết được bài toán về sức mạnh tập thể, trong đó nét mới là 2 cầu thủ Olympic: Trọng Hoàng và Văn Quyết.

Tuy nhiên, phải thừa nhận là đội Macau quá yếu. Họ chỉ có cơ hội nguy hiểm ở phút 82 trước hai pha sút bồi liên tiếp nhưng thủ môn Mạnh Dũng hóa giải được. ĐT Macau có lối chơi khá đơn giản, chủ yếu chơi bóng dài và bổng. Kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ Macau tỏ ra yếu kém.

Đội hình của Macau chỉ bố trí mỗi mình tiền đạo Nicolas Tarrao ở trên tỏ ra cô độc. Do vậy, chưa rõ được những hạn chế của hàng thủ Việt Nam.

Dù vậy, có thể nói một triều đại mới đã bắt đầu, một kỷ nguyên mới của bóng đá Việt Nam đã bắt đầu một cách suôn sẻ. Vượt qua chính mình, chiến thắng Macau là bước đệm quan trọng nhất, cả về chuyên môn lẫn tâm lý, để ĐTVN phát triển trong tương lai.

Trước một đối thủ yếu, chiến thắng 6-0 chưa nói lên gì nhiều về mặt chuyên môn. Kể cả trận lượt về cũng thế. Có thể nói thuốc thử chính tông của ĐTVN là ở vòng loại thứ hai gặp đội tuyển Qatar.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.