Một số câu hỏi về dị ứng với thú cưng

Một số câu hỏi về dị ứng với thú cưng
TPO - Bất kể bệnh dị ứng nào cũng gây nên khó chịu, nhưng bạn sẽ làm gì khi bị dị ứng với thú cưng trong nhà? Dưới đây là một số câu hỏi về dị ứng với vật nuôi mà bạn nên tham khảo.

> Liệt chi vì ngủ cùng thú nuôi

Một số câu hỏi về dị ứng với thú cưng ảnh 1

- Có phải dị ứng với thú cưng là bệnh kéo dài quanh năm không?

Đúng, nếu con thú cưng đó luôn có mặt trong nhà bạn thì bệnh sẽ tồn tại quanh năm.

- Con thú cưng nào có thể gây ra các triệu chứng mạnh nhất?

Dị ứng với mèo thường là bệnh dị ứng phổ biến nhất. Chúng có thể gây những phản ứng dị ứng khá nghiêm trọng, đặc biệt phản ứng hen là phản ứng nhạy cảm nhất.

- Người bị dị ứng có nên từ bỏ chó hoặc mèo của họ và không nuôi chúng nữa không?

Thường họ sẽ được khuyên làm như vậy.

- Phản ứng dị ứng với động vật thường xảy ra một cách nhanh chóng sau khi tiếp xúc, do đó khá dễ để xác định thủ phạm gây dị ứng?

Đối với những người nhạy cảm nhất, triệu chứng có thể xuất hiện chỉ trong vòng 5 đến10 phút sau khi tiếp xúc. Ở một vài người, những phản ứng đó có thể diễn ra vài giờ sau khi tiếp xúc.

Một số câu hỏi về dị ứng với thú cưng ảnh 2

- Việc giữ những “thủ phạm” này ở ngoài có làm thay đổi điều gì không?

Có. Nếu thú cưng gây dị ứng cho một thành viên trong gia đình bạn thì mọi người khuyên rằng nên để thú cưng đó luôn ở ngoài.

- Khi đã để thú cưng ở bên ngoài, phải làm gì để loại bỏ những chất gây dị ứng còn lại từ thú cưng này ở trong nhà?

Mặc dù không có cách nào dễ dàng loại bỏ những chất gây dị ứng từ thú cưng ra khỏi nhà, nhưng có thể giảm thiểu các chất gây dị ứng còn sót lại bằng cách:

· Giặt thảm bằng xà phòng.

· Cọ rửa nền nhà và tường bằng chất tẩy rửa trong gia đình.

· Giặt, cọ rửa giường, màn.

· Giặt ủi quần áo, cả những quần áo được cất trong buồng.

· Dọn bỏ những đồ đạc được bọc hoặc được nhồi (nếu có thể).

- Có phải chỉ những loài động vật có vú mới gây dị ứng không?

Động vật có vú bao gồm các loài chuột, thỏ, và những loài gặm nhấm nhỏ khác - là những loài gây ra dị ứng nghiêm trọng nhất. Gia cầm cũng có thể là nguồn gây dị ứng mặc dù không thường xuyên như mèo. Loài bò sát và cá không gây dị ứng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG