Một phút oai hùng, 17 năm bóc lịch

Các bị cáo trong phiên xử Ảnh: BT
Các bị cáo trong phiên xử Ảnh: BT
TP - Các bị cáo trong vụ án gồm: Phạm Anh Dũng (SN 1994, Dũng “đen”), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1996), Nguyễn Quang Huy (SN 1995), Trần Nam Sơn (SN 1993) cùng trú ở phường Tân Mai và Nguyễn Xuân Trường (SN 1994), Phạm Hoàng Giang (SN 1995), trú ở phường Tương Mai, cùng quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo cáo trạng, đầu tháng 1-2011, Nguyễn Thị H. (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức sinh nhật tại một quán karaoke ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Khách mời của H. tối đó phần đa là nam nữ thanh niên trẻ tuổi, trong đó có nhóm Lưu Đình Dũng (SN 1990, ở quận Thanh Xuân) và nhóm Dũng “đen”. Khi đã ngà say, Lưu Đình Dũng ôm lấy bạn gái và thể hiện màn khoá môi nóng bỏng trước sự chứng kiến của đông đảo khách dự sinh nhật.

Bực tức vì hành vi trên, Dũng “đen” lập tức rút điện thoại alo cho đám chiến hữu đến quán hát xử đẹp đôi nam nữ nói trên. Bọn Dũng “đen” lao vào Lưu Đình Dũng đâm chém. Với hàng chục vết thương khắp cơ thể, anh Dũng tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa do TAND TP Hà Nội mới mở giải thích về hành vi gọi điện cho đồng bọn đến quán hát, Dũng “đen”: “Bị cáo thấy ngứa mắt vì thấy họ hôn nhau trước mặt mình”. Hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, vô cớ tước đi mạng sống của người khác, tuy nhiên, do nhóm bị cáo đều đang là vị thành niên, do vậy, TANDTP đã tuyên phạt phạm Anh Dũng 17 năm tù, Nguyễn Quang Huy 11 năm tù; các bị cáo còn lại nhận từ 9 - 10 năm tù giam, cùng về tội danh giết người

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.