Một ngày xảy ra 3 vụ tai nạn, 10 người thương vong

Một ngày xảy ra 3 vụ tai nạn, 10 người thương vong
TPO - Chỉ trong một ngày, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 3 người, bị thương 8 người. Nguyên nhân tai nạn chủ yếu do các phương tiện không làm chủ được tốc độ.

Vào khoảng 15h chiều ngày 6/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong xảy ra tại giao lộ đường Phạm Ngọc Thạch giao đường Trần Ngọc Lên thuộc địa bàn phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS: 54Z – 4546 do một người đàn ông (chưa xác định danh tính) điều khiển chạy trên đường Phạm Ngọc Thạch theo hướng từ trung tâm TP. Thủ Dầu Một đến thành phố mới Bình Dương.

Một ngày xảy ra 3 vụ tai nạn, 10 người thương vong ảnh 1 Xe tải va chạm với xe máy làm 2 người thương vong trên đường Phạm Ngọc Thạch

Khi xe tải di chuyển đến ngã tư có tín hiệu đèn giao thông giao nhau với đường Trần Ngọc Lên thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy mang BKS: 61B1 – 574.70 do một người phụ nữ (chưa xác định danh tính) điều khiển chở theo bà T.T.G (SN 1962, ngụ Bình Dương). Vụ tai nạn khiến bà G. tử vong tại chỗ còn người phụ nữ đi cùng trên xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Một ngày xảy ra 3 vụ tai nạn, 10 người thương vong ảnh 2 Tông vào dải phân cách người đàn ông tử vong

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, tại đường NE8 đoạn thuộc phường Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách BKS: 47B – 006.71 do tài xế Phạm Ngọc Quang (SN 1970) điều khiển chở 40 người và xe tải BKS: 60LD – 028.54 do tài xế Trần Xuân Bình điều khiển. Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, 7 hành khách trên xe khách bị thương. Tại hiện trường, xe tải biến dạng còn xe khách bị lật nghiêng. Nguyên nhân được xác định do 2 xe không nhường đường khi qua giao lộ.

Một ngày xảy ra 3 vụ tai nạn, 10 người thương vong ảnh 3 Xe khách biến dạng sau va chạm với xe tải trên đường NE8

Cũng trong rạng sáng cùng ngày, trên đường DT 743 đoạn thuộc đoạn thuộc phường Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn làm chết 1 người. Vào thời điểm đó, ông Trương Văn Tâm (SN 1965, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy, do không làm chủ tốc độ đã lao vào dải phân cách tử vong tại chỗ.

MỚI - NÓNG