Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Một ngày của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 bắt đầu lúc 8h và kết thúc lúc 22h đêm. Các thí sinh đang tích cực tập luyện, chuẩn bị sức lực và tinh thần để tỏa sáng ở đêm chung khảo.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 1
Từ 8h sáng, các thí sinh có mặt tại sân khấu để tổng duyệt, chuẩn bị lần cuối để phô diễn năng khiếu ở phần thi Người đẹp tài năng.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 2
Sau nhiều ngày tập luyện, đây là lần đầu ban tổ chức, thí sinh và toàn bộ ê-kíp tập trung sức lực giúp các cô gái có phần thi tài năng.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 3
Vũ Phương Thảo tập trung tập luyện cho bài múa múa Cô Đôi Thượng Ngàn. Đây được xem là một trong những tiết mục gây ấn tượng mạnh về trang phục, cách dàn dựng lẫn kỹ năng biểu diễn của thí sinh.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 4
Biểu diễn nhạc cụ là tiết mục được nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 lựa chọn trong phần thi tài năng. Nguyễn Phương Anh biểu diễn đàn vĩ cầm với bài hát Triệu đóa hoa hồng.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 5
Trần Thùy Chi (SBD 172) khá thoải mái khi diễn tập biểu diễn đàn dương cầm với ca khúc Fur Elise.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 6
Lê Minh Anh (SBD 400) tập trung cao độ khi vừa đàn, hát ca khúc Ước mơ của mẹ.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 7
Múa cũng là bộ môn được thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 ưa chuộng. Thí sinh Nguyễn Thúy Quỳnh (SBD 135) mang đến phần thi tài năng tiết mục múa Mời trầu.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 8
Thí sinh Hồ Thị Yến Nhi (SBD 369) tự biên đạo bài nhảy I'm A Good Girl. Cô gây chú ý khi hóa thân thành quý cô thời thượng phong cách cổ điển.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 9
Nhiều thí sinh gây chú ý với phần thuyết trình. Tại Hoa hậu Việt Nam 2022, các cô gái gây ấn tượng khi có khả năng nói lưu loát trước ban giám khảo bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha. Trong ảnh là thí sinh Mỹ Hạnh đang tập duyệt bài thuyết trình đề tài "Lọc nước" bằng tiếng Anh.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 10
Sau 4 tiếng diễn tập và 2 giờ đồng hồ nghỉ ngơi, thí sinh được trang điểm để chuẩn bị bước lên sân khấu Người đẹp tài năng.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 11
Sau nhiều giờ tập luyện và trải qua 2 tuần đào tạo các kỹ năng về phong thái, thí sinh dần học được cách giữ năng lượng, giao tiếp với ống kính.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 12
Thí sinh Trần Lê Mai Chi "giúp đỡ" thành viên ê-kíp trang điểm trong lúc họ bận làm tóc cho cô.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 13
Thí sinh Bùi Thảo Linh (SBD 010) được chuyên gia trang điểm chăm chút kỹ lưỡng trước khi bước vào phần thi thuyết trình đề tài Những hy sinh thầm lặng.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 14
Nguyễn Lê Hoàng Linh (SBD 113) trước giờ bước lên sân khấu với tiết mục múa Bánh trôi nước.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 15
Đây là dịp hiếm hoi các thí sinh của Hoa hậu Việt Nam để mặt mộc trước ống kính. Trước đó, 56 cô gái tập trung đào tạo, luôn tự trang điểm trong các buổi tập để tạo dấu ấn với ban chuyên môn.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 16
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 đa phần là sinh viên các đại học và chưa từng can thiệp thẩm mỹ. Họ không ngại để mặt mộc trước công chúng. Ngoài ra, làn da ít khuyết điểm là điểm đáng chú ý của dàn thí sinh năm nay.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 17
Nguyễn Hoàng Yến (SBD 228) trang điểm cho tiết mục múa Diễm xưa.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 18
Vũ Phương Thảo trước giờ "lột xác" thành bà đồng trong tiết mục múa Cô Đôi Thượng Ngàn.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 19
Ngoài những tiết mục múa, hát và thuyết trình, Mai Trang Thảo là thí sinh duy nhất chọn diễn xuất cho phần thi tài năng.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 20
Trong buổi tập luyện, Trang Thảo cố gắng bắt cảm xúc để thể hiện nhân vật có cảm xúc phức tạp khi hay tin mẹ qua đời.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 21
Lê Thanh Trúc (SBD 121) được thí sinh giúp đỡ, chỉnh trang trước khi bước lên sân khấu Người đẹp tài năng. Cô thể hiện múa võ thuật Thái Sơn Côn.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 22
Phần thi Người đẹp tài năng kết thúc lúc 18h cùng ngày. Các thí sinh tận dụng thời gian nghỉ ngơi, ghi lại khoảnh khắc cùng những người bạn trước khi di chuyển đến điểm tập vũ đạo.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 23
56 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 có tiết mục đồng diễn trong đêm chung khảo. Để chuẩn bị tốt nhất cho phần thi, các cô gái phải tập luyện từ sáng đếm đêm muộn.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 24
Sau ba ngày làm quen, bắt nhịp với bài nhảy, cùng với sự hướng dẫn của các biên đạo, thí sinh dần thay đổi, sẵn sàng tỏa sáng ở đêm chung khảo.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 25
Nguyễn Thị Hương Giang là một trong những thí sinh giỏi vũ đạo. Cô đứng hàng đầu trong phần đồng diễn cho đêm chung khảo. Từng học nhảy nhiều năm, Hương Giang cho biết cô không áp lực với vị trí đầu. Ở phần thi Người đẹp tài năng, thí sinh mang SBD 126 có tiết mục hát và nhảy điêu luyện ca khúc Gashina của Teddy Park.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 26
Người đóng vai trò hỗ trợ biên đạo Khoa Nguyễn là dancer Phượng Ngân. Cô đồng hành và hướng dẫn từ lúc các cô gái loạng choạng trong bước nhảy đến khi nhuần nhuyễn vũ đạo.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 27
Trải qua nhiều buổi tập luyện, thí sinh từ việc khó bắt nhịp nay đã chuẩn bị tốt cho phần đồng diễn. Nguyễn Thúy Trà (SBD 008) nổi bật trong bộ trang phục trắng tại buổi tập. Ở phần thi Người đẹp tài năng, cô thuyết trình và múa trên nền nhạc Bánh trôi nước. Cô cũng là thí sinh đứng hàng đầu trong bài đồng diễn ở đêm chung khảo.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 28
Đỗ Trần Ngọc Thảo (SBD 234) là một trong những thí sinh có số đo ba vòng ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2022.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 29
Thí sinh Yến Nhi (SBD 369) tập trung trong buổi tập luyện. Là thí sinh kinh nghiệm biểu diễn, từng vào top 20 cuộc thi Miss World Vietnam 2022, Yến Nhi cho biết cô vừa áp lực, vừa thấy đây là cơ hội giúp cô bắt nhịp nhanh hơn.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 30
Khác với những buổi chia sẻ, giảng dạy trước đó, các huấn luyện viên chuyên môn nghiêm khắc trong cách huấn luyện thí sinh. Chia sẻ với Tiền Phong, thí sinh Hương Giang (SBD 126) cho biết cô hiểu lý do biên đạo Khoa Nguyễn lớn tiếng trong buổi giảng dạy. "Thầy giáo luôn muốn học trò của mình phải xuất sắc. Hơn nữa thời gian từ đây đến đêm chung khảo khá ngắn nên tôi nghĩ thầy cũng gặp áp lực", cô nói.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 31
Trong buổi tập, biên đạo Khoa Nguyễn nhiều lần lớn tiếng hơn so với bình thường. Huấn luyện viên chuyên môn của Hoa hậu Việt Nam nói với Tiền Phong rằng anh là người chịu trách nhiệm chính cho buổi đồng diễn. Những lời chia sẻ thẳng thắn nhằm giúp thí sinh tập trung cao độ, kịp chuẩn bị cho ngày ráp sân khấu và hoàn thiện trong đêm chung khảo.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 32
Sau những buổi tập đến đêm muộn, thí sinh luôn giữ năng lượng tích cực.
Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 33Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 34
Không chỉ là thí sinh, 56 cô gái thân thiết, xem nhau như chị em. Họ thường tụ họp chụp ảnh, trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian nghỉ ngơi. Kết thúc buổi tập luyện lúc 22h đêm, các thí sinh về nhà chung, sau đó chuẩn bị tinh thần, thể lực để tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2022.
Tin liên quan