Một ngày, thêm hơn 5.000 trâu, bò chết rét

Một ngày, thêm hơn 5.000 trâu, bò chết rét
TP - Thống kê của mới nhất của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đến chiều hôm qua cho thấy, số lượng trâu bò chết rét tăng đột biến, với trên 17.100 con, tăng hơn 5.000 con so với ngày hôm qua.

 >> Trên 12.000 trâu bò chết rét

Các tỉnh miền núi phía Bắc do liên tiếp chịu tác động của các đợt không khí lạnh tăng cường, khiến con số trâu bò chết rét tăng nhanh. Cao Bằng, Lạng Sơn thiệt hại lớn nhất, mỗi tỉnh chết trên 2.800 con; Lào Cai, Sơn La mỗi tỉnh xấp xỉ 2.500 con; Lai Châu khoảng 2.000 con; các tỉnh Yên Bái, Hà Giang vượt mốc 1.000 so ngày trước, đang tiến mốc 1.500 con.

Số liệu sơ bộ của các tỉnh Bắc Trung bộ cũng cho thấy, số trâu bò chết rét đang tăng từng ngày; trong đó Quảng Bình lớn nhất với gần 440 con, tiếp đến là Thừa Thiên-Huế gần 300 con, Quảng Trị khoảng 140 con, Hà Tĩnh gần 100 con.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG