Một ngày, hai xe SH bốc cháy trên phố

Một ngày, hai xe SH bốc cháy trên phố
TPO –Chiếc SH đầu tiên BKS 30K6-7316 bốc cháy lúc 11h hôm nay (6-1) tại ngõ 3 phố Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội). Đến 16h35, xe SH BKS 29X9–2244 bốc lửa tại đoạn giao đường Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn (Hà Nội).

> Các hãng có xe cháy, nổ từ chối giao lưu trực tuyến

Một ngày, hai xe SH bốc cháy trên phố ảnh 1

Vụ cháy đầu tiên xảy ra khoảng 11h ngày 6-1. Anh Nguyễn Tiến Hưng (SN 1989, ở 168 phố Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển chiếc SH BKS 30K6-7316, đến đoạn ngã tư giao cắt giữa phố Tây Sơn – Thái Hà - Chùa Bộc (Hà Nội), bỗng phát hiện yên xe nóng bất thường, mùi khét tỏa ra.

Đi thêm khoảng 50m, anh Hưng thấy tia lửa cùng tiếng nổ lép bép phát ra trong phần máy. Anh Hưng vội dừng xe, mở cốp, thì ngọn lửa bùng trong gầm xe. Quá hốt hoảng, anh Hưng hô hoán người xung quanh đến ứng cứu. Một số người mang nước ra dập lửa kịp thời nên hậu quả không nghiêm trọng.

Một ngày, hai xe SH bốc cháy trên phố ảnh 2
Một ngày, hai xe SH bốc cháy trên phố ảnh 3
Rất may chiếc xe đã được cứu cháy kịp thời
Rất may chiếc xe đã được cứu cháy kịp thời.

Được biết, trước khi xảy ra vụ cháy, anh Hưng đổ xăng ở cây xăng Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội). Xe SH nhập khẩu được anh Hưng mua từ cuối năm 2010.

Tiếp đó, vào khoảng 16h35 phút cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe SH mang BKS 29X9 – 2244 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ thấy khói mù mịt bốc lên từ thân xe. Sau đó, ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Thấy vậy, nam thanh niên lao nhanh ra khỏi xe thoát thân.

Do được cứu hỏa kịp thời nên chiếc xe chỉ bị cháy nhẹ ở phần cốp và yên. Theo ghi nhận tại hiện trường thì ngọn lửa có thể đã bùng phát từ phần thân máy, nơi có hệ thống dây điện gần bình xăng.

Tuấn Nguyễn
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.