Một đội bóng, 2 khởi đầu

Một đội bóng, 2 khởi đầu
TP - Sáng qua 11/8, đội tuyển Olympic Việt Nam đã lên đường sang Indonesia, chuẩn bị cho Asiad 2018.

Mục tiêu HLV Park Hang Seo đặt ra đối với các học trò là giành vé vào vòng 2. Đây được đánh giá là mục tiêu vừa sức với Olympic Việt Nam bởi ở bảng D môn bóng đá nam Asiad 2018, ngoại trừ Nhật Bản thì Nepal và Pakistan đều là những đối thủ không quá mạnh.

Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng kỳ vọng của công chúng vào thầy trò HLV Park Hang Seo là rất lớn, sau chiến tích giành ngôi vị Á quân U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc hồi đầu năm. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận, áp lực lên ông và các học trò đã tăng lên rất nhiều.

Trong buổi xuất hành hôm qua, Olympic Việt Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của người hâm mộ. Cảnh tượng này trái ngược hoàn toàn với U23 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 cuối năm ngoái. Chính xác thì khi đó, chẳng mấy ai quan tâm tới ông Park và các học trò sau khi tuyển U22 Việt Nam vừa thua tan nát ở SEA Games 2017 (Malaysia). Vẫn những gương mặt như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải… nhưng tình cảm của người hâm mộ với đội mỗi thời điểm một khác.

Nhưng cuối cùng, thầy trò ông Park Hang Seo đã chơi cực tốt ở VCK U23 châu Á 2018 để vào tới trận chung kết và giành vị trí Á quân. Đội hình Olympic Việt Nam lần này ngoài 3 cầu thủ trên 23 tuổi thì còn lại đều là những cầu thủ từng giành vinh quang ở Thường châu, Trung Quốc hồi đầu năm. Hy vọng đội một lần nữa sẽ thi đấu tốt, với khởi đầu đang rất tích cực như hiện tại.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...