Một công ty du lịch cho nhân viên nghỉ việc cổ vũ U23 Việt Nam

TPO - Để cổ vũ cho U23 Việt Nam chơi trận chung kết gặp U23 Uzbekistan, một công ty du lịch tại Nghệ An đã cho nhân viên nghỉ việc trong thời gian diễn ra trận đấu. Hành động này, phần nào thể hiện tình đoàn kết, tình yêu bóng đá của con người Việt Nam

Ngày 26/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Bắc – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư Du lịch PHUCGROUP cho biết, công ty sẽ cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, đồng thời bố trí địa điểm để nhân viên xem, cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Một công ty du lịch cho nhân viên nghỉ việc cổ vũ U23 Việt Nam ảnh 1

Quyết định của Công ty DL PHUCGROUP.

Theo đó, Công ty Du lịch PHUCGROUP đã ban hành quyết định thưởng cho toàn bộ cán bộ, nhân viên chính thức, cộng tác viên công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty liên kết bằng mức thưởng tết Dương lịch 2018. Văn phòng điều hành kết hợp với các bộ phận liên quan bố trí tổ chức địa điểm cho Công ty cổ vũ trận chung kết kết hợp liên hoan tổng kết chiến dịch kinh doanh 2017, đón tết Mậu Tuất để chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn bóng đá Châu Á, niềm tự hào của nhân dân trong nước cũng như kiều bào tại nước ngoài.

Giao cho các bộ phận, cá nhân liên quan kết hợp cùng văn phòng điều hành chuẩn bị chu đáo và đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Một công ty du lịch cho nhân viên nghỉ việc cổ vũ U23 Việt Nam ảnh 2

U23 Việt Nam đang làm nên điều kỳ diệu tại AFC Cup.

“Không chỉ cá nhân tôi mà tất cả người dân Việt Nam đang cảm thấy tự hào khi U23 Việt Nam làm nên điều kỳ diệu tại AFC Cup. Hiện tại, tôi đang rất hồi hộp, háo hức chờ đợi trận chung kết. Mặc dù, U23 Uzbekistan rất mạnh, nhưng tôi tin tưởng vào các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục tạo nên địa chấn, đứng trên bục vinh quang, hàng triệu trái tim luôn ở bên, hướng về các em.”, ông Nguyễn Hữu Bắc chia sẻ thêm.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.