Monaco bật đèn xanh cho MU mua 'trung vệ thép'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - AS Monaco sẵn sàng bán trung vệ Axel Disasi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới nếu MU chồng đủ số tiền 40 triệu bảng lên bàn đàm phán.

Hiện tại, MU đang sở hữu rất nhiều trung vệ. Tuy nhiên, HLV Erik ten Hag chỉ có thể tin tưởng bộ đôi Raphael Varane và Lisandro Martinez. Những cái tên khác như Harry Maguire, Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones hay Axel Tuanzebe chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng và hoàn toàn có nguy cơ bị thanh lý trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023.

Ngoài vị trí tiền đạo, tiền vệ trung tâm, HLV Ten Hag đang muốn bổ sung thêm 1 trung vệ đẳng cấp khi mùa giải 2022/23 hạ màn nhằm tănng cường sức mạnh cho hàng thủ MU.

Monaco bật đèn xanh cho MU mua 'trung vệ thép' ảnh 1
Monaco ra giá bán Disasi ở mức 40 triệu bảng.

Thời gian qua, Axel Disasi được xem là mục tiêu hàng đầu mà HLV Ten Hag để mắt tới. Trung vệ người Pháp chia tay Reims để chuyển sang đầu quân cho AS Monaco từ tháng 8/2020. Từ đó đến nay, Disasi đã có sự tiến bộ vượt bậc và được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Ligue 1 hiện nay.

Mùa giải này, Axel Disasi đá chính 30/31 trận của Monaco tại Ligue 1, đóng góp 3 pha lập công cùng 3 đường kiến tạo thành bàn và mới chỉ phải nhận 2 thẻ vàng. Theo thống kê của Sofascore, cầu thủ 25 tuổi có 1,6 pha đánh chặn mỗi trận, số lần tắc bóng thành công 0,9 lần/trận.

Ngoài ra, các chỉ số phòng ngự khác của Disasi cũng rất ấn tượng khi chỉ bị rê bóng qua người 0,3 lần/trận, chưa có tình huống mắc sai lầm nào dẫn tới bàn thua. Số lần giành chiến thắng khi tranh chấp tay đôi 1,5 lần/trận (45%), giành chiến thắng không chiến 2,6 lần/trận (71%), số pha phạm lỗi 0,9 lần/trận.

Theo tin từ Football Insider, Disasi đã công khai bày tỏ ý định chia tay AS Monaco trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023 để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới nhằm chinh phục các danh hiệu lớn. Trung vệ cao 1m90 vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Satde Louis-II tới tháng 6/2025.

Mức giá mà Monaco đưa ra cho Disasi là 40 triệu bảng. Đây là con số mà MU hoàn toàn có thể đáp ứng. Thế nhưng, khó khăn duy nhất của “Quỷ đỏ” trong thương vụ này là họ gặp phải sự cạnh tranh của Chelsea và Man City.

MỚI - NÓNG