Mới nhất vụ phạt học sinh 231 cái tát ở Quảng Bình: Cô giáo đã ổn định

Công tác giảng dạy của trường THCS Duy Ninh đã ổn định.
Công tác giảng dạy của trường THCS Duy Ninh đã ổn định.
TPO - Sức khỏe nữ giáo viên phạt học sinh 231 cái tát đã ổn định, nữ giáo viên tiếp tục bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày tiếp để chờ kết quả điều tra từ cơ quan chức năng. 

Liên quan đến vụ việc nữ giáo viên Nguyễn Thị Phương Thủy, chủ nhiệm lớp 6.2, Trường THCS Duy Ninh phạt học sinh 231 cái tát vì tội nói tục, bà Phạm Thị Lệ Anh, Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc. Trường THCS Duy Ninh đang đợi kết quả từ cơ quan chức năng.

Sức khỏe cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy đã ổn định. Nữ giáo viên tiếp tục bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày tiếp để chờ kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, sau khi kết thúc 15 ngày đình chỉ đầu tiên.

Nhà trường phân công các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 6.2. BGH cùng các thầy cô giáo luôn động viên tinh thần của học sinh và phụ huynh toàn trường nói chung và học sinh H.L.N nói riêng để các em yên tâm, ổn định tâm lý tới trường. Mọi công tác dạy và học của nhà trường đã đi vào ổn định.

Như đã đưa tin, ngày 19/11, tại trường THCS Duy Ninh xảy ra sự việc nữ giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2 Nguyễn Thị Phương Thủy phạt nam sinh H.L.N 231 cái tát vì nam sinh này nói tục ngoài sân trường khiến N phải nhập viện điều trị.

Cơ quan công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án về “Tội hành hạ người khác” để điều tra về hành vi của nữ giáo viên Nguyễn Thị Phương Thủy.

Ngày 28/11, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng lên tiếng về vụ việc và khẳng định: “Việc cô giáo dùng hình phạt cho học sinh tát học sinh 231 cái tại Quảng Bình là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo”.

Do bị sốc tâm lý, stress, ngày 28.11, cô Nguyễn Thị Phương Thủy - giáo viên phạt học sinh 231 cái tát vì nói tục - đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, lúc tỉnh lúc mê.

MỚI - NÓNG