Mới nhất vụ chẩn đoán sai thai chết lưu: Sở Y tế nhập cuộc

Sau khi báo chí phanh phui vụ chẩn đoán "nhầm" suýt ảnh hưởng tính mạng thai nhi, lãnh đạo Trung tâm Y tế Hương Thủy chỉ gọi điện giải thích và xin lỗi qua loa đối với thai phụ và người nhà.
Sau khi báo chí phanh phui vụ chẩn đoán "nhầm" suýt ảnh hưởng tính mạng thai nhi, lãnh đạo Trung tâm Y tế Hương Thủy chỉ gọi điện giải thích và xin lỗi qua loa đối với thai phụ và người nhà.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong liên quan vụ bác sĩ siêu âm thai ghi “ẩu” nội dung chẩn đoán hình ảnh, ông Dương Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh TT-Huế, cho rằng, báo đã phản ánh rất đúng bản chất sự việc, nên phải cảm ơn báo chí vì qua đó cung cấp kịp thời thông tin cho Sở.   

Làm việc với PV, ông Dương Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh TT-Huế, thông tin: Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí liên quan sự vụ một thai phụ tên là Huỳnh Thị N. (ngụ xã Vinh Phú, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) khi đến khám thai tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy (phường Thủy Lương, Hương Thủy) được chẩn đoán “thai 6 tuần tử lưu” dù thai nhi vẫn đang phát triển bình thường, lãnh đạo Sở Y tế đã làm việc với Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, yêu cầu cơ sở y tế này làm báo cáo, bác sĩ Hoàng Tính - người ghi nội dung siêu âm không chính xác - phải làm kiểm điểm.

Mới nhất vụ chẩn đoán sai thai chết lưu: Sở Y tế nhập cuộc ảnh 1

 Ông Dương Quang Minh, PGĐ Sở Y tế TT-Huế, khẳng định có sai sót về ghi kết quả siêu âm tại Trung tâm Y tế Hương Thủy

Theo ông Dương Quang Minh, ở phiếu siêu âm thai nhi của thai phụ Huỳnh Thị N. do bác sĩ Hoàng Tính đảm nhiệm đã sai nhiều điểm. Cụ thể, bác sĩ sai khi tự ý ghi kết luận cụ thể, trong khi phải có bộ phận lâm sàng tham gia; ông này còn sai khi dùng từ chuyên môn, viết tắt ẩu từ “theo dõi” thành “TD”…

Từ các lỗi sai này, ông Minh cho hay, Sở Y tế sẽ có hình thức xử lý cụ thể trong thời gian tới đối với cá nhân ông Hoàng Tính; cũng như xem xét xử lý Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy. Mặt khác, Sở sẽ tiếp tục theo dõi về cách ứng xử, trình độ chuyên môn của y, bác sĩ trung tâm y tế này.

Mới nhất vụ chẩn đoán sai thai chết lưu: Sở Y tế nhập cuộc ảnh 2

Lãnh đạo Sở Y tế TT-Huế cho rằng, những sai sót theo kiểu tự ý kết luận, ghi "nhầm" thai chết lưu như thế này cần được rà soát, chấn chỉnh ngay trên diện rộng

“Để chấn chỉnh, sắp tới, chúng tôi sẽ có công văn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn để rà soát về chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt trong sản khoa, trong đó chú ý việc dùng từ đúng quy định và trình báo người ra lệnh cho kết quả theo quy trình, tránh vụ việc đáng tiếc như tại Trung tâm Y tế Hương Thủy”, ông Minh lưu ý.

Ông Dương Quang Minh còn cho biết, sau khi nghe phía lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy báo cáo "đã gọi điện thoại cho người nhà thai phụ Hoàng Thị N. nhằm giải thích, xin lỗi", ông đã yêu cầu ban giám đốc Trung tâm Y tế Hương Thủy và cá nhân liên quan phải gặp trực tiếp người nhà chị N. để xin lỗi. 

Cũng liên quan vụ thai phụ bị chẩn đoán “nhầm” thai chết lưu, theo nguồn tin của PV, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế cũng vừa có công văn gửi Sở Y tế TT-Huế yêu cầu báo cáo thông tin sự cố y khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế. Công văn này còn yêu cầu Sở Y tế TT-Huế kiểm tra và xử lý ngay các sai phạm (nếu có) của cá nhân và đơn vị thuộc Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy; cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình bệnh nhân và cơ quan truyền thông.

Mới nhất vụ chẩn đoán sai thai chết lưu: Sở Y tế nhập cuộc ảnh 3

Sai sót tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy (TT-Huế) buộc Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế phải vào cuộc

Trước đó, như tin đã đưa, vào sáng 11/9, chị Huỳnh Thị N. khi đến khám thai tại Khoa chẩn đoán hình ảnh - Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, đã được bác sĩ Hoàng Tính chẩn đoán “thai 6 tuần tử lưu” khiến cả gia đình vô cùng buồn bã, thất vọng. Tuy nhiên, với tinh thần “còn nước, còn tát” và động viên của người nhà, chị N. tiếp tục đến khám thai tại Phòng khám Đa khoa Medic (1A Bến Nghé, thành phố Huế) và Bệnh viện Đại học Y dược Huế (51 Nguyễn Huệ, Huế) thì nhận được kết quả hoàn toàn trái ngược, đó là “thai đang phát triển”, “thai đang tiến triển trong tử cung”.

MỚI - NÓNG