Mọi ngả đường hướng về phủ Tây Hồ tắc cứng, người đi lễ đông nghịt

Nhiều tuyến đường hướng về Phủ Tây Hồ tắc cứng trong ngày mùng Một tháng Chạp (1/12 âm lịch).
Mọi ngả đường hướng về phủ Tây Hồ tắc cứng, người đi lễ đông nghịt ảnh 1

11h30 trưa ngày 23/12 (tức mùng Một tháng Chạp), tại đoạn ngã tư Yên Phụ - Nghi Tàm - Âu Cơ - Từ Hoa, dòng xe cộ quá đông xung đột nhau, đứng yên, không thể nhúc nhích.

Mọi ngả đường hướng về phủ Tây Hồ tắc cứng, người đi lễ đông nghịt ảnh 2

Nhiều người đã phải dắt tạm xe lên vỉa hè chờ đợi. Một lượng lớn người tham gia giao thông tại đây đang hướng về phủ Tây Hồ để đi lễ ngày mùng Một cuối cùng trong năm Nhâm Dần.

Mọi ngả đường hướng về phủ Tây Hồ tắc cứng, người đi lễ đông nghịt ảnh 3

Đường khu vực này hiện đang thi công, lối rẽ về phủ Tây Hồ bị chặn, một phần đường bị quây tôn.

Mọi ngả đường hướng về phủ Tây Hồ tắc cứng, người đi lễ đông nghịt ảnh 4

Thời điểm này công sở đang là giờ nghỉ trưa, lượng người đổ về phủ Tây Hồ tăng đột biến khiến đoạn đường nhỏ càng thêm quá tải.

Mọi ngả đường hướng về phủ Tây Hồ tắc cứng, người đi lễ đông nghịt ảnh 5

Các phương tiện tận dụng mọi diện tích đường để có thể vượt qua được điểm ách tắc trầm trọng này. Trong ảnh là đoạn đường Âu Cơ.

Mọi ngả đường hướng về phủ Tây Hồ tắc cứng, người đi lễ đông nghịt ảnh 6

Dòng phương tiện tại đường Âu Cơ đã dừng hẳn vì tắc từ ngã tư giao với Yên Phụ.

Mọi ngả đường hướng về phủ Tây Hồ tắc cứng, người đi lễ đông nghịt ảnh 7

Dòng phương tiện bị ùn tắc kéo dài đến ngã ba Xuân Diệu - Âu Cơ, đoạn đường này dài khoảng 3,5km. Đây đều là những đoạn đường hướng về phủ Tây Hồ.

Mọi ngả đường hướng về phủ Tây Hồ tắc cứng, người đi lễ đông nghịt ảnh 8

Tại phủ Tây Hồ người đi lễ đông nghịt. Ảnh chụp lúc 12h.

Mọi ngả đường hướng về phủ Tây Hồ tắc cứng, người đi lễ đông nghịt ảnh 9

Trong giờ nghỉ trưa, ghi nhận tại phủ Tây Hồ khách đến lễ phần lớn là người trẻ.

Mọi ngả đường hướng về phủ Tây Hồ tắc cứng, người đi lễ đông nghịt ảnh 10

Trong ngày mùng Một cuối cùng của năm Nhâm Dần, ai cũng muốn đi lễ tại các chùa, đền, đình, phủ... chứ không chỉ là phủ Tây Hồ.

Mọi ngả đường hướng về phủ Tây Hồ tắc cứng, người đi lễ đông nghịt ảnh 11

Nếu so với các ngày rằm như rằm tháng Bảy; rằm tháng Giêng; rằm Trung thu... thì ngày mùng Một tháng Chạp không nhiều người đi lễ bằng song mọi người dân đều mong muốn cầu khấn cho mọi điều xui xẻo không theo sang năm mới.

Mọi ngả đường hướng về phủ Tây Hồ tắc cứng, người đi lễ đông nghịt ảnh 12

Phủ Tây Hồ là nơi thờ công chúa Liễu Hạnh, theo truyền thuyết phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Sau đó bà được nhà vua phong "mẫu nghi thiên hạ", là một trong bốn vị thần "Tứ bất tử" của Việt Nam.

Link gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/moi-nga-duong-huong-ve-phu-tay-ho-tac-cung-nguoi-di-le-dong-nghit-20221223145027808.htm?fbclid=IwAR1iP7JVPW_Usl4UGF7ms02Gm0ORs9-mh9SC8EOijy3FIepF8EUI6unNExc

Theo Dân Trí
Tin liên quan