Mỗi huyện Đoàn có ít nhất 5 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ

Mỗi huyện Đoàn có ít nhất 5 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ
TP - Đó là một trong những mục tiêu cơ bản thể hiện trong phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo sau khi Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 13 kết thúc chiều qua. Tại đại hội, 11 đồng chí đã được bầu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới.

> Hoa Tây Bắc hồi sinh vùng đất khó

Thanh niên lập thân lập nghiệp, làm kinh tế giỏi và chung tay xây dựng nông thôn mới - những vấn đề trọng tâm từ Đại hội được các đại biểu đặc biệt quan tâm.

Việc tổ chức hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho ít nhất 50.000 ĐVTN, giúp đỡ cho TN vay vốn từ 10 tỷ đồng/năm và mạnh dạn áp dụng các sản phẩm sáng tạo khoa học – được coi là hoạt động lớn để “Hoa Tây Bắc” có cơ hội thể hiện sức trẻ cho vùng cao Tây Bắc.

Nhiệm kỳ cũng đặt ra mục tiêu kết nạp mới 30.000 ĐV, giới thiệu cho Đảng 8.000 ĐV, và 100% cơ sở Đoàn có công trình, phần việc cụ thể, nâng cao chất lượng xung kích tình nguyện và chung tay xây dựng nông thôn vùng cao.

Đến giữa nhiệm kỳ, mỗi huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thành lập một Câu lạc bộ Tin học trẻ. Mỗi cơ sở Đoàn xã, thị trấn sẽ ra mắt Câu lạc bộ TN giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG