Mới 38 xe máy 'sang tên' từ khi Nghị định 71 có hiệu lực

Mới 38 xe máy 'sang tên' từ khi Nghị định 71 có hiệu lực
TP - Ngày 14-11, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sau 5 ngày thực hiện Nghị định 71/2012/NĐ-CP (có hiệu lực từ 10-11), đơn vị này mới tiếp nhận được 38 hồ sơ làm thủ tục sang tên đổi chủ mô tô, xe máy và 183 trường hợp tương tự liên quan tới ô tô.

> Người đầu tiên bị xử phạt vì chưa sang tên, đổi chủ xe máy

Trong đó, CSGT Hà Nội đã xử phạt 15 trường hợp vi phạm thời gian thực hiện sang tên đổi chủ (quá 30 sau khi mua - bán).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, pháp luật quy định rõ những trường hợp gặp khó khăn về thủ tục sang tên, đổi chủ, đơn vị sẽ tiếp nhận và báo cáo lên cơ quan chức năng cấp trên để có giải pháp đặc thù.

Tuy nhiên, những ngày qua tại các địa điểm đăng ký xe ở Thủ đô có rất ít người dân đến làm thủ tục này.

Cũng theo Phòng CSGT Hà Nội, từ đầu năm 2012 đến nay mới có hơn 12.000 trường hợp tới cơ quan chức năng làm thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện ô tô, xe máy.

Con số này quá thấp so với thực tế số xe đang lưu hành trên địa bàn Thủ đô tính theo đầu dân số lên tới hơn 10 triệu người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG